Thí sinh coi chừng rơi vào 'cạm bẫy ngọt ngào'

Phạm Hữu
Phạm Hữu
26/03/2021 13:36 GMT+7

Đó là lời khuyên của tiến sĩ Võ Thanh Hải trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học tương lai với chủ đề 'Những điểm mới trong tuyển sinh ĐH năm 2021'.

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, về quy chế tuyển sinh 2021 có nhiều điểm có lợi cho thí sinh. Tuy nhiên, nếu thí sinh không khéo sẽ dính vào 'cạm bẫy ngọt ngào'. Đó là ở mỗi trường có đến 4 phương thức xét tuyển, về quy chế các phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập. Dù học sinh sử dụng phương thức xét tuyển nào tựu trung lại vẫn học một chương trình đào tạo.
Do đó, ông Hải lưu ý với thí sinh khi trúng tuyển vào một trường ĐH bất kỳ thì coi như quá trình xét tuyển năm 2021 kết thúc. Chẳng hạn với kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới, khi thi xong biết điểm và có kết quả tốt nghiệp là hoàn toàn có thể nhập học. Thí sinh nên hết sức bình tĩnh, không nên vội vàng để quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.