Thống kê thú vị về sinh viên nam - nữ của ĐH Quốc gia TP.HCM

21/12/2016 17:30 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết năm 2016. Trong đó, có nhiều số liệu thống kê khá thú vị tại các trường thành viên của đơn vị này.

Thống kê về số lượng sinh viên (SV), Trường ĐH Công nghệ thông tin có 87,4% SV nam, trong khi chỉ có 12,6% SV nữ.
Kế đến, số lượng SV năm thứ nhất tại Trường ĐH Bách khoa có đến 2.628 SV nam, 617 SV nữ. Tính theo tỷ lệ, SV nam chiếm 81% trong khi SV nữ chỉ chiếm 19%.

Trái ngược với tình trạng này, tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, năm 2016 chỉ có 416 SV nam nhập học, trong khi có đến 1.972 SV nữ. Tỷ lệ nam nữ tại trường này là 19% nam và 80,6% nữ, trung bình 1 nam thì có 4 nữ.
Tại các trường thành viên khác, Trường ĐH Khoa học tự nhiên nam nhiều hơn nữ (65,9% và 34,1%), Trường ĐH Kinh tế - Luật nữ nhiều hơn nam (71,9% và 28,1%). Trường ĐH Quốc tế và Khoa Y có tỷ lệ nam nữ gần như cân bằng.

Xét toàn thể ĐH Quốc gia TP.HCM, số lượng nam nhiều hơn nữ (56,5% và 43,5%).
Ngoài ra, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thống kê số lượng SV nhập học theo các tỉnh, thành. Theo đó, SV học tại đây nhiều nhất có hộ khẩu tại TP.HCM (2.642 SV). Tiếp theo đó là một số tỉnh, thành có truyền thống học tại đơn vị này là: Lâm Đồng, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.