Trường ĐH cảnh báo hơn 2.000 sinh viên tự ý bỏ học

16/12/2019 21:12 GMT+7

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa ra quyết định cảnh báo hơn 2.000 sinh viên do tự ý bỏ học.

Theo Quyết định được PGS-TS Lê Văn Tán, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ký đầu tháng 12 này, có hơn 2.000 sinh viên trường này đã bị kỷ luật cảnh báo do tự ý bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Kèm theo các quyết định này là danh sách gồm đầy đủ tên sinh viên, mã số sinh viên, ngày sinh và tên các lớp học.

Một trong các quyết định cảnh báo của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

T.K.

Theo danh sách này có 393 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa học 2017-2021 tự ý bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
282 sinh viên ĐH hệ chính quy khóa 2016-2020.
162 sinh viên bậc CĐ hệ chính quy khóa học 2017-2020.
897 sinh viên bậc CĐ hệ chính quy khóa học 2018-2021.
507 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa học 2018-2022.
11 sinh viên ĐH liên thông vừa làm vừa học khóa học 2018-2020.
Quyết định này được công bố trên trang thông tin điện tử của phòng đào tạo nhà trường.
Theo quy định của trường này, sinh viên tự ý bỏ học hai học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.