Trường ĐH Sài Gòn chính thức tuyển sinh lớp 1

Hà Ánh
Hà Ánh
28/06/2019 14:10 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có quyết định cho phép thành lập Trường tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn.

Sáng 28.6, Trường ĐH Sài Gòn công bố quyết định thành lập Trường tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn.

Đây là trường tiểu học công lập trực thuộc trường ĐH này (tọa lạc tại Q.3, TP.HCM với diện tích gần 5.000 m2).

Cơ sở vật chất của trường sẽ được Trường ĐH Sài Gòn xây dựng kế hoạch đầu tư, sau khi xây dựng có quy mô là trường hạng 1, 30 lớp học với tổng 1.050 học sinh.

Năm học 2019-2020 trường tuyển sinh khóa đầu tiên với 175 học sinh khối 1, sĩ số tối đa 35 học sinh/ lớp. Trường sẽ tuyển sinh tăng dần từng năm, nâng cao tần suất sử dụng phòng học cho đến khi đạt công suất tối đa.

PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết việc thành lập Trường tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học và học sinh của TP.HCM, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH này.

“Dự kiến, năm sau Trường ĐH Sài Gòn có thể thành lập thêm Trường mầm non thực hành ĐH Sài Gòn”, ông Quân thông tin thêm.

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh nộp đơn xét tuyển nếu có đủ các điều kiện: khai sinh hợp lệ, học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại TP.HCM (ưu tiên hộ khẩu tại Q.3).

Phát hành hồ sơ từ ngày 28.6 đến hết 6.7, nhận hồ sơ từ ngày 8.7 đến 15.7 (kết thúc sớm nếu nhận đủ hồ sơ). Công bố kết quả xét tuyển dự kiến vào ngày 26.7.

Theo đó, Trường ĐH Sài Gòn thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036 năm 2014 của UBND TP.HCM.

Trường thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Học phí là 1,5 triệu đồng/tháng (không kể tiền học bán trú và tiền học lớp 1 chương trình tiếng Anh tích hợp).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.