Trường ĐH Tôn Đức Thắng điều chỉnh chức danh giáo sư, phó giáo sư

19/11/2015 08:14 GMT+7

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố điều chỉnh nội dung hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của trường.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố điều chỉnh nội dung hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của trường.

 Nhà trường đã bỏ chức danh “phó giáo sư”, “giáo sư” như công bố trước đây.
Thay vào đó, trường bổ nhiệm hay đề bạt 3 chức vụ là giáo sư trợ lý (assistant professor), trước đây gọi là trợ lý giáo sư; giáo sư dự bị (associate professor), trước đây là phó giáo sư và giáo sư thực thụ (full professor), trước đây là giáo sư. Những chức vụ này nằm trong một trong 2 bộ tiêu chuẩn: ứng viên chuyên giảng dạy và ứng viên chuyên nghiên cứu khoa học. Quy trình xét và bổ nhiệm như sau: Hội đồng khoa học bình duyệt, phỏng vấn, sau đó hiệu trưởng xem xét phê chuẩn bổ nhiệm hay đề bạt ứng viên.
Như vậy, dù có nhiều ý kiến trái chiều về việc trường tự bổ nhiệm các chức danh này nhưng đến nay trường vẫn tiếp tục triển khai thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.