Trường học ở Philippines cấm sinh viên yêu nhau

22/08/2016 13:24 GMT+7

Một trường đại học ở Philippines ra lệnh cấm sinh viên yêu nhau nhằm ngăn chặn tình trạng nữ sinh ở tuổi vị thành niên mang thai và phải nghỉ học.

Trường ĐH Golden Heritage Polytechnic ở thành phố Cagayan de Oro, Philippines, ban hành một quy định mang tên “True Love Waits” (tạm dịch Hãy chờ đợi tình yêu đích thực) nhằm ngăn chặn tình trạng nữ sinh mang thai khi chưa thành niên.
Trường ĐH Golden Heritage Polytechnic cấm sinh viên ở trường có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào với người khác giới khi đang theo học ở trường.
Một tấm bảng lớn được đặt ngay lối vào khuôn viên trường thông báo quy định này tới các sinh viên của trường.

Trên tấm bảng được in dòng chữ: “Yêu đương chắc chắn sẽ phá hủy cuộc sống của những nữ sinh trẻ tuổi. Vì vậy nhà trường cấm các mối quan hệ thân mật giữa sinh viên nam và nữ”.
Thậm chí lệnh cấm tương tự cũng được in trên đồng phục của các giảng viên.
Theo tờ ABS-CBN News, Hiệu trưởng trường là Capt. Tito Dichosa cho biết nhà trường chỉ muốn các sinh viên của trường có thể hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Ông nói rằng ông đã rất thất vọng khi nhiều sinh viên mang thai và phải dừng việc học.
Năm học vừa qua, có 6 sinh viên trường này bị đuổi học vì vi phạm quy định này của trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.