Tuyển sinh ĐH khối công an: Cơ hội chỉ dành cho học sinh giỏi

27/02/2016 05:05 GMT+7

Tại hội nghị tuyển sinh các trường khối công an được tổ chức hôm qua 26.2 tại Nghệ An, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân của Bộ Công an khuyến cáo, cho dù Bộ Công an không đặt điểm 'sàn' trong việc nhận hồ sơ xét tuyển nhưng các thí sinh nên cân nhắc khi đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường ĐH khối ngành này.

Tại hội nghị tuyển sinh các trường khối công an được tổ chức hôm qua 26.2 tại Nghệ An, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân của Bộ Công an khuyến cáo, cho dù Bộ Công an không đặt điểm 'sàn' trong việc nhận hồ sơ xét tuyển nhưng các thí sinh nên cân nhắc khi đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường ĐH khối ngành này.

Chỉ nên đăng ký vào trường công an khi học lực giỏi - Ảnh: Đào Ngọc ThạchChỉ nên đăng ký vào trường công an khi học lực giỏi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Chỉ còn 3.200 chỉ tiêu ĐH
Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), khẳng định năm nay tất cả các trường TC, CĐ, ĐH CAND vẫn tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.


Dự kiến bỏ quy định có kết luận của bệnh viện về sức khỏe
Liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe vào ngành công an, Bộ Công an cũng dự kiến bỏ quy định TS cận thị phải có kết luận của bệnh viện là sẽ điều trị khỏi sau khi TS trúng tuyển. “Nếu cán bộ công an phát hiện TS bị cận thì chỉ cần yêu cầu gia đình cam kết sẽ điều trị khỏi mới được nhập học nếu trúng tuyển”, ông Thiều nói.

Năm ngoái, dù tổng chỉ tiêu của cả ngành khá lớn, khoảng 9.500 (trong đó ĐH là 4.500) nhưng áp lực với thí sinh (TS) dự tuyển vào khối trường CAND rất căng thẳng, điểm chuẩn ĐH các trường công an thuộc nhóm cao nhất trong cả nước. Năm nay, dự kiến áp lực đó còn gia tăng do tổng chỉ tiêu giảm. “Tổng chỉ tiêu chỉ còn 5.000, trong đó ĐH 3.200 (giảm 1.300), CĐ 600 (giảm 1.100), TC 1.000 (giảm 1.900), hệ văn hóa còn 200 (giảm 200). Trong khi đó, số TS đăng ký dự tuyển có chiều hướng gia tăng, vì vậy dự báo điểm chuẩn của các trường sẽ rất cao”, ông Cẩn thông tin.
Trao đổi tại hội nghị, một số lãnh đạo học viện, ĐH khối công an cũng bày tỏ lo ngại tình trạng quá tải trong tuyển sinh không chỉ với TS mà với cả các trường trong khâu tổ chức xét tuyển. Thiếu tướng Nguyễn Quý Khoát, Phó giám đốc Học viện An ninh cho biết trước đây ngành công an đã từng đưa ra một số quy định liên quan tới học lực với những TS muốn đăng ký dự thi vào các trường trong ngành, nhưng sau đó vì nhiều lý do đã phải bỏ. Tuy nhiên, để giảm áp lực tuyển sinh cho ngành, các cán bộ ngành công an cần tăng cường giải thích, tuyên truyền về những đặc thù tuyển sinh của ngành này để TS nào thấy không phù hợp thì không nộp hồ sơ dự tuyển. “Nếu TS học trung bình hoặc khá thì tôi khuyên nên tìm trường khác, nhất là năm nay chỉ tiêu giảm gần một nửa”, ông Khoát chia sẻ.
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, khuyến cáo: “Công an các địa phương cần tổ chức tuyên truyền thật tốt về kỳ tuyển sinh, nói rõ với những người có ý định dự tuyển vào các trường công an rằng các em phải có học lực giỏi trở lên, kết quả thi THPT quốc gia rất khá thì mới nên dự tuyển vào các trường công an”.
Không để thí sinh đỗ rồi trượt vì lý lịch
Rút kinh nghiệm của kỳ xét tuyển năm ngoái, năm nay Bộ Công an dự kiến sẽ ban hành một số quy định mới liên quan tới những yêu cầu đặc thù trong tuyển sinh của ngành này, trong đó nổi bật là nội dung liên quan đến vấn đề thẩm tra lý lịch của TS dự tuyển vào ngành.
Theo ông Cẩn, năm nay Bộ Công an dự định sẽ yêu cầu công an các địa phương phải thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn lý lịch của tất cả TS đăng ký dự xét tuyển vào trường khối CAND trước khi nộp hồ sơ xét tuyển về các trường (năm 2015 thực hiện theo cơ chế hậu kiểm, nghĩa là thẩm tra sau khi TS có kết quả nằm trong diện trúng tuyển). Quy định này nhằm ngăn chặn việc TS điểm cao nhưng suýt trượt (chỉ đỗ sau khi lãnh đạo Bộ Công an có ý kiến) như năm 2015.
Quy định này gây ra nhiều tranh luận giữa các đại biểu trong phần thảo luận. Tuy nhiên thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, kết luận, các nội dung đưa ra trong hội nghị là để quán triệt thực hiện, trong đó có chủ trương không hậu kiểm lý lịch. Tất cả các đơn vị công an địa phương cả nước thống nhất phải có kết luận TS đã đủ điều kiện lý lịch rồi mới nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển của TS về các trường, tuyệt đối không để TS điểm cao sau đó lại trượt vì lý lịch, gây bức xúc trong dư luận.
Không vượt quá 10% chỉ tiêu tuyển thẳng một ngành
Việc xét tuyển tuyển thẳng vào các trường CAND năm nay được quy định không vượt quá 10% chỉ tiêu vào một ngành. Đối với các trường tuyển sinh vào nhiều ngành (như Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân) thì tổng chỉ tiêu tuyển thẳng không quá 3% tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH vào từng trường. Ví dụ, với Học viện An ninh, cả trường có 610 chỉ tiêu tuyển mới ĐH hệ chính quy thì chỉ tiêu tuyển thẳng ĐH tối đa là 18 TS. Nếu số TS đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá tỷ lệ nêu trên, các trường phải chủ động đề xuất phương án xét tuyển cụ thể để đảm bảo tuyển đúng chỉ tiêu và công bằng cho các TS khác. Chẳng hạn như có thể xét ưu tiên TS đạt giải cao, hoặc kết quả thi THPT cao. TS diện ưu tiên xét tuyển, cộng điểm thưởng vào điểm thi để xét tuyển, căn cứ vào giải quốc gia mà TS đã đạt được, điểm cộng như sau: giải nhất được cộng 4 điểm, giải nhì 3 điểm, giải ba 2 điểm, giải khuyến khích 1 điểm.
Ôn tập các môn trắc nghiệm THPT quốc gia
Tiếp theo phần giới thiệu ôn tập các môn lý, hóa ở các số báo trước, trong số báo này các giáo viên sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp thí sinh ôn tập tốt các môn trắc nghiệm còn lại.
Môn sinh học: Lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức
Thí sinh cần nắm vững kiến thức cốt lõi toàn bộ chương trình một cách ngắn gọn bằng cách lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.
Để giải quyết bài tập môn sinh học, cần chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản như: hiểu thật kỹ cấu trúc vật chất di truyền; phân biệt cơ chế di truyền và biến dị ở mọi cấp độ, nhớ công thức toán học dành cho sinh học, chẻ nhỏ bài toán lớn, dùng đúng công thức, biết tích hợp các công thức.
Phạm Thu Hằng
(Trường THPT Tân Bình, TP.HCM)
Môn địa lý: Rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat
Khi ôn tập nội dung lý thuyết, thí sinh cần dựa theo cấu trúc đề thi năm 2015 và kết hợp sử dụng Atlat để ghi nhớ nội dung bài học.
Sách giáo khoa địa lý lớp 12 được chia ra làm 4 phần: địa lý tự nhiên, địa lý dân cư, địa lý kinh tế và địa lý vùng kinh tế. Các phần này đều có mối tương quan với nhau. Trước tiên, cần có kiến thức nền trong phần tự nhiên, dân cư, kinh tế và cuối cùng là tổng hợp trong địa lý vùng kinh tế. Có thể hệ thống lại bằng sơ đồ tư duy, sơ đồ hình cây, bảng hệ thống…
Sau khi đã hệ thống các bài, có thể đi vào chi tiết từng bài. Mỗi bài cũng có thể hệ thống lại xem có bao nhiêu nội dung chính, mỗi ý chính có bao nhiêu ý phụ... Dùng bút màu tô đậm những phần quan trọng hoặc gạch dưới những ý chính. Làm theo nguyên tắc từ tổng thể đến chi tiết, từ khái quát đến cụ thể.
Trong quá trình ôn tập, thí sinh cần chú ý rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat, vẽ và nhận xét các loại biểu đồ, đồ thị, tính toán, nhận xét, phân tích, giải thích các bảng số liệu.
Đặng Thị Chiếu Huyền
(Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM)
Môn lịch sử: Thay học vẹt bằng học chủ động
Ngoài việc học theo chương bài của sách giáo khoa, thí sinh có thể phân tích, tổng hợp các sự kiện có nội dung tương tự thành các chủ đề.
Để ôn tập hiệu quả, phải loại bỏ cách học vẹt, thay vào đó là học một cách học chủ động, sáng tạo những phương pháp riêng phù hợp với năng lực bản thân, phối hợp nhiều phương pháp để đem lại hiệu quả cao nhất. Không nên học bài theo kiểu ôm sách ngồi “gạo” từng câu từng chữ mà lấy giấy viết ra lập sơ đồ tổng quát cho từng chương, viết dàn ý chi tiết cho từng bài hoặc từng vấn đề nhỏ. Nên lập niên biểu các sự kiện lịch sử thế giới song song với lịch sử VN để thấy rõ sự tác động qua lại giữa các sự kiện đó. Cố gắng so sánh thật nhiều các sự kiện để tìm ra điểm tương đồng, sự khác biệt. Vận dụng tốt kiến thức có liên quan của môn văn, địa lý hoặc tìm những ví dụ cụ thể trong cuộc sống hằng ngày qua sách báo, truyền hình để minh họa cho kiến thức lịch sử trở nên hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn.
Phạm Thu Hà
(Trường THPT Vĩnh Viễn, Q.Tân Phú, TP.HCM)
Bích Thanh
(ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.