Việt Nam bị đánh giá thấp về năng lực Anh ngữ

13/12/2019 16:34 GMT+7

Trong số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng về năng lực Anh ngữ 2019 của tổ chức EF, Việt Nam chỉ đứng thứ 52 với 51,57 điểm, và được xem là ở mức thấp, theo trang EF.com.

Nhóm 4 hạng đầu của bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ 2019 là Hà Lan (hạng nhất – 70,27 điểm), kế đến là Thụy Điển (68,74 điểm), Na Uy (67,93) và Đan Mạch (67,87).
 Singapore “chễm chệ” ở vị trí thứ 5 và được đánh giá vô cùng thông thạo Anh ngữ với 66,82 điểm, hơn cả Philippines (hạng 20: 60,14 điểm).
Trong khi đó, Việt Nam được xếp hạng 52 trên toàn cầu và hạng 10 nếu so với 25 nước/khu vực ở châu Á.
Theo bảng xếp hạng, “vô cùng thông thạo Anh ngữ” có nghĩa là người dân nước hiểu được sắc thái của ngôn ngữ, có thể đọc hiểu dễ dàng những tài liệu khó và nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với người bản ngữ.
Còn mức “thấp” chỉ dừng lại ở khả năng khám phá một nước nói tiếng Anh với vai trò một du khách, nói chuyện, tán gẫu với đồng nghiệp, hiểu các email đơn giản từ đồng nghiệp.
Để rút ra kết luận trên về năng lực Anh ngữ, EP phân tích kết quả của 2,3 triệu người trưởng thành đã làm bài kiểm tra tiếng Anh của tổ chức này trong năm 2018.
Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết về xếp hạng năng lực Anh ngữ 2019 của tổ chức EF tại đường dẫn https://www.ef.com.vn/epi/
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.