Giao tranh ở Sudan lan sang thành phố thứ hai

Khánh An
Khánh An
18/12/2023 06:00 GMT+7

Tờ The New York Times ngày 17.12 đưa tin xung đột tại Sudan lan sang vùng ven Wad Madani, thành phố lớn nơi nhiều người dân đến lánh nạn khi xung đột bùng nổ tại thủ đô Khartoum từ hôm 15.4.

Wad Madani nằm cách thủ đô khoảng 160 km. Giao tranh đã kéo dài hơn 8 tháng giữa 2 phe, 4 năm sau khi 2 bên bắt tay lật đổ cựu Tổng thống Omar al-Bashir.

Giao tranh ở Sudan lan sang thành phố thứ hai - Ảnh 1.

Người dân Sudan rời thành phố Wad Madini để lánh nạn hôm 16.12

AFP

Căng thẳng giữa quân đội (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) xuất phát từ bất đồng về kế hoạch chuyển giao cho chính quyền dân sự tại quốc gia lớn thứ ba châu Phi. Từ sáng 16.12, nhiều người dân nghe thấy tiếng máy bay quân sự và ít nhất một khu vực bị ném bom. Trước đó một ngày, tiếng súng bắt đầu vang lên dữ dội tại nhiều vùng ven thành phố và giao tranh kéo dài đến chiều. Ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương, theo các tổ chức dân sự địa phương. 

Liên Hiệp Quốc cho biết mọi sứ mệnh nhân đạo tại El Gezira, tiểu bang có thủ phủ là Wad Madini, đều tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield bày tỏ quan ngại và kêu gọi RSF kiềm chế tấn công, cũng như các bên cần bảo vệ người dân bằng mọi giá. Xung đột đến nay đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.