'Giáo viên nhí' tại Làng trẻ em SOS

Bá Cường
Bá Cường
02/05/2023 08:25 GMT+7

Sau giờ học, nhóm học sinh (HS) Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) lại mang sách vở, bút thước qua Làng trẻ em SOS (gọi tắt Làng SOS) Đồng Hới để làm 'giáo viên nhí', dạy chữ cho các em nhỏ.

Những giáo viên “nhí” của Làng trẻ em SOS

Tọa lạc tại P.Nam Lý (TP.Đồng Hới), Làng SOS đối diện với Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Tại Làng SOS, nhiều em cũng đang theo học tại trường THPT chuyên và ngược lại, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp có những "giáo viên nhí" mỗi tuần đều qua làng để dạy thêm cho các em nhỏ.

'Giáo viên nhí' tại Làng trẻ em SOS - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp dạy thêm cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS

BÁ CƯỜNG

Hoàng Bảo Ngân, HS lớp 11 không chuyên (Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) đang là trưởng nhóm, cũng là một trong những thành viên kỳ cựu. Ngân cũng là người kết nối, trao đổi công việc dạy học thêm giữa trường và Làng SOS. "Mỗi tuần, chúng em có từ 2 - 3 buổi để qua dạy thêm, giúp đỡ học tập cho các em tại Làng SOS. Bắt đầu vào 7 giờ và kéo dài trong vòng 2 tiếng, mỗi HS phụ trách một ngôi nhà tại làng", Ngân nói.

Các HS trường chuyên tham gia dạy thêm môn toán, văn, Anh văn và luân phiên nhau dạy tại 12 nhà trong Làng SOS. Các em cũng soạn sẵn giáo án, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các thầy cô, phải sắp xếp thời gian học tại trường, thời gian đi học thêm của mình và thời gian đến giúp đỡ tại làng. "Đây là trải nghiệm rất thú vị và bổ ích với chúng em. Bản thân chúng em cũng là HS, chắc hẳn chưa có tầm hiểu biết rộng để chỉ dạy lại cho các bạn nhỏ tại Làng SOS, nhưng chúng em vẫn sẽ cố gắng hết sức, giúp đỡ bằng tất cả kiến thức đã học được", Phan Hoàng, HS lớp 11 chuyên hóa, chia sẻ.

'Giáo viên nhí' tại Làng trẻ em SOS - Ảnh 2.

Hoàng Bảo Ngân hiện đang là trưởng nhóm, kết nối các công việc dạy học giữa trường và làng SOS

BÁ CƯỜNG

Thầy Nguyễn Văn Tường, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, hy vọng hoạt động sẽ được các HS hưởng ứng mạnh mẽ và kéo dài. "Các em rất hứng thú với các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức, khi nghe trường phổ biến thì rất đông HS đăng ký tham gia. Hy vọng thông qua hoạt động này, các em nhỏ tại Làng SOS sẽ có thành tích học tập tốt hơn và trường cũng như Làng SOS có thêm nhiều hoạt động bổ ích", thầy Tường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.