Giáo viên vận động mua cá của đồng nghiệp đang lâm bệnh hiểm nghèo

07/08/2023 16:38 GMT+7

Biết đồng nghiệp lâm bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa tận Hà Nội, Công đoàn Trường THPT Đồng Hới (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã vận động giáo viên mua số cá mà vợ chồng thầy giáo này nuôi đã đến kỳ thu hoạch.

Ngày 7.8, Công đoàn Trường THPT Đồng Hới (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết đơn vị đã mở cuộc vận động đột xuất trong toàn bộ giáo viên của trường để mua hết số cá nuôi của gia đình thầy giáo Hoàng Danh Lệ (54 tuổi, giáo viên môn công nghệ của Trường THPT Đồng Hới).

"Chỉ trong nửa ngày, nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp nên đã tiêu thụ được khoảng 750 con cá (khoảng 700 kg). Đặc biệt, sau khi Công đoàn Trường THPT Đồng Hới chia sẻ thông tin, Công đoàn các trường THPT khác như THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, THPT Đào Duy Từ, THPT Phan Đình Phùng, THPT Dân tộc nội trú cùng các trường tiểu học số 2 Đồng Sơn, tiểu học số 3 Nam Lý... cũng đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình thầy Lệ mua cá", bà Võ Thị Ngọc Chiến, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Đồng Hới, cho biết.

Giáo viên ở TP.Đồng Hới vận động mua cá của đồng nghiệp đang lâm bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Các giáo viên mua cá trước cổng trường

THANH LỘC

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, cách đây hơn 1 tháng, thầy Lệ bị bệnh hiểm nghèo, phải điều trị tại Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình thầy gặp nhiều khó khăn, 2 con đang tuổi ăn học. 

Lãnh đạo Trường THPT Đồng Hới cho biết, từ khi biết thầy Lệ mắc bệnh hiểm nghèo, để giúp thầy có thêm kinh phí điều trị, Công đoàn, Ban giám hiệu đã phát động cán bộ, giáo viên trong trường chung tay hỗ trợ kinh phí với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Giáo viên ở TP.Đồng Hới vận động mua cá của đồng nghiệp đang lâm bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

Giáo viên ở TP.Đồng Hới vận động mua cá của đồng nghiệp đang lâm bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Hình ảnh các thầy cô giáo cùng nhau mua cá giúp đồng nghiệp đã tạo nên cảm xúc tốt đẹp cho mọi người

THANH LỘC

Hiện thầy Lệ đang điều trị bệnh tại Hà Nội. Vợ thầy phải bỏ việc, ra Hà Nội thăm nuôi, chăm sóc chồng. Trước đó, vợ chồng thầy Lệ vay mượn tiền để nuôi cá, nay đến kỳ thu hoạch. Do chồng đang nằm viện, cũng cần tiền điều trị, mua thuốc thang nên vợ thầy giáo Lệ phải về quê bán cá. 

Biết được thông tin này, Công đoàn Trường THPT Đồng Hới kịp phát động giáo viên mua cá ủng hộ để vợ thầy Lệ có điều kiện trở lại bệnh viện chăm sóc chồng. 

Những hình ảnh mua bán cá trước cổng trường đầy nghĩa tình này được lan truyền trên mạng xã hội 2 ngày qua, tạo nên những cảm xúc ấn tượng, tốt đẹp về tình đồng nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.