Giới thiệu văn hóa đạo Mẫu Việt Nam đến công chúng Úc

01/09/2023 21:47 GMT+7

Được tổ chức bởi Vietnam Centre, chương trình Divine Feminine of the East - Thần nữ Phương Đông là một trong những hoạt động đầu tiên giới thiệu nét văn hóa đạo Mẫu Việt Nam đến cộng đồng văn hóa tại Úc cũng như trên toàn cầu.

Chương trình Divine Feminine of the East - Thần nữ Phương Đông diễn ra tối 31.8 tại Sydney, Úc, được bảo trợ bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Sự kiện có sự hiện diện của Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và phu nhân, vợ chồng nhà nghiên cứu Kerry Nguyễn-Long...

Giới thiệu văn hóa đạo Mẫu Việt Nam đến công chúng Sydney - Ảnh 1.

Poster chương trình

BTC

Theo Ban tổ chức, thông qua tiêu điểm là nghi lễ hầu đồng, chương trình đã mang đến tiết mục thu hút các khán giả nhiều lứa tuổi. 

Năm 2016, UNESCO đã chính thức công nhận di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kể từ đó, nét văn hóa đẹp của đạo Mẫu dần được thế giới quan tâm tìm hiểu, nhưng vẫn chưa có nhiều chương trình, dự án giới thiệu về nét văn hóa này ra cộng đồng thế giới.

Chiếc gương loan, tòa nón Tứ phủ và trang phục sử dụng trong chương trình

V.N.C

Về động lực để Vietnam Centre thực hiện chương trình, chị Lâm Vị Quân - Trưởng ban truyền thông của Vietnam Centre cho biết: “Thứ nhất, là vì chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé, cùng mọi người quảng bá nét văn hóa đạo Mẫu ra thế giới khi nhận thấy kể từ thời điểm được UNESCO công nhận đến nay, số lượng dự án như vậy vẫn chưa nhiều. Thứ hai, là vì chúng tôi muốn kể cho công chúng ngoại quốc câu chuyện về những Thánh Mẫu mà người Việt đã luôn tôn thờ, bởi chúng tôi nghĩ rằng trong thời đại mà công luận hay bàn về chuyện nữ quyền, đôi khi chúng ta lại quên mất khía cạnh này, rằng bao thế kỷ qua người Việt Nam đã luôn dành sự tôn trọng cho tính nữ".

Giới thiệu văn hóa đạo Mẫu Việt Nam đến công chúng Sydney - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và phu nhân chụp ảnh cùng đội ngũ tổ chức

V.N.C

Vietnam Centre (VNC) là một tổ chức hoạt động độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, với sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trước đó, cuốn sách ảnh trang phục thời Lê sơ - Dệt nên triều đại do VNC soạn thảo được đưa vào các thư viện của Đại học Quốc gia Úc. Đây là ấn phẩm đầu tiên của VNC, đồng thời là cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh đầu tiên về trang phục người Việt xưa, cụ thể là thời Lê sơ. VNC cũng từng công bố dự án - series phim về Lý Chiêu Hoàng, đánh dấu sự hợp tác giữa tổ chức này và biên kịch Hàn Quốc Paek Seong Og trong việc phát triển một kịch bản phim dã sử về Lý Chiêu Hoàng, kết hợp với những nghiên cứu hoàn chỉnh về bối cảnh, trang phục, văn hóa thời Lý-Trần.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.