Bán bánh mì online giúp sinh viên Việt chữa bệnh ở Đài Loan

02/12/2015 16:49 GMT+7

Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Cheng Kung (NCKU, Đài Loan) đang phát động chương trình bán bánh mì trên mạng nhằm gây quỹ giúp đỡ một sinh viên đồng hương phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày do khối u.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Cheng Kung (NCKU, Đài Loan) đang phát động chương trình bán bánh mì trên mạng nhằm gây quỹ giúp đỡ một sinh viên đồng hương phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày do khối u.

Bánh mì Việt được bán tại Mỹ - Ảnh: AFPBánh mì Việt được bán tại Mỹ - Ảnh: AFP
Hội sinh viên Việt Nam tại NCKU đã bắt đầu chương trình bán bánh mì online kể từ ngày 29.10, theo trang tin The China Post (Trung Quốc) ngày 2.12, nhằm trang trải viện phí sau ca phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày do khối u. 
Mỗi ổ bánh mì có giá 1,53 USD (tương đương 34,421 đồng). Hội sinh viên Việt Nam đã nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng trong vòng 3 ngày qua.
Nam sinh viên họ Nguyễn đã phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vào giữa tháng 11.2015, nhưng bị xuất huyết nghiêm trọng trong quá trình phẫu thuật. Các bác sĩ phát hiện tình trạng xuất huyết là do khối u trong dạ dày và tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật khác, cắt bỏ 2/3 dạ dày của nam sinh viên này.
Nam sinh viên trên, không nằm trong diện chương trình bảo hiểm y tế của Đài Loan, đang phải đối mặt với viện phí lên đến 9.176 USD trong khi bảo hiểm du học sinh chỉ chi trả 3.670 USD.
Hiệu trưởng NCKU Su Huey-jen đã đến thăm nam sinh này vào ngày 1.12 và hứa sẽ giúp nam sinh viên trả tiền viện phí. Trường đại học này cũng đã đặt hàng 1.500 ổ bánh mì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.