Cha mẹ đãng trí bỏ quên con giữa đường

08/05/2019 18:08 GMT+7

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã phản ứng dữ dội sau khi đọc bản tin một cặp vợ chồng đã lái xe đi mất, bỏ quên đứa con ở trạm dừng giữa đường khiến cậu bé hoảng sợ chạy theo nhưng vô phương bắt kịp.

Theo đoạn clip từ máy quay an ninh, bé trai đuổi theo xe cha mẹ trong vô vọng tại điểm dừng gần thị trấn Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu hồi tháng trước.
Đài truyền hình Quý Châu hôm 7.5 đưa tin một người đi đường tốt bụng đã tìm thấy cậu bé và đưa cậu đến trạm thu phí gần đó. Tại đây, các nhân viên gọi điện báo cảnh sát.
Trên đường đến trạm thu phí đón đứa bé, cảnh sát Zhang Yun nhận được tin trình báo của một cặp vợ chồng rằng họ bị mất con. “Tôi cho rằng đây chính là đứa bé đó”, anh chia sẻ với đài truyền hình.
Nửa giờ sau, cặp cha mẹ đãng trí đã đến đồn cảnh sát và nhận lại con.
Vụ việc lập tức gây bão trên Weibo.
“Hai người này (cha mẹ) đãng trí đến mức nào khi quên cả con của mình?”, một người viết.
Một người khác viết: “Tôi cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ. Ắt hẳn cậu bé phải vô cùng sợ hãi”.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng con trẻ bị bỏ lại giữa đường bởi những cặp cha mẹ vô tâm.
Cảnh sát tuần tra trên đường cao tốc gần thành phố Trùng Khánh đã phát hiện một cậu bé 4 tuổi đi một mình hồi tháng 2 năm nay, theo Đài phát thanh Trùng Khánh.
Hồi tháng 7 năm ngoái, cảnh sát cũng tìm thấy bé gái 2 tuổi đứng trơ trọi trên xa lộ gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hải Nam.
Trong cả hai trường hợp, may mắn là chúng không rơi vào tay bọn buôn người và cuối cùng được đoàn tụ với cha mẹ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.