Công tác thi đua tránh phô trương, hình thức

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/03/2019 06:10 GMT+7

T.Ư Đoàn xếp thứ nhất thi đua toàn khối Sáng 27.3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, do T.Ư Đoàn đăng cai tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN - Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư - Khối trưởng Khối thi đua; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó chủ tịch nước; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng - Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN VN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong khối. Ông Mẫn đề nghị năm 2019, công tác thi đua toàn khối cần được phối hợp chặt chẽ, làm nhiều việc để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tránh phô trương hình thức, phải thiết thực hiệu quả.
Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư đã công bố điểm thi đua của 9 đơn vị trong khối năm 2018, trong đó T.Ư Đoàn đứng thứ nhất và được đề nghị Thủ tướng tặng Cờ thi đua. Xếp thứ hai và ba là T.Ư Hội Nông dân VN và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.