Đặt tình cảm, trách nhiệm vào mỗi hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi

14/01/2017 20:32 GMT+7

* Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng T.Ư Lê Thu Trà Chiều 13.1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác cơ quan T.Ư Đoàn năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng năm 2016, hình ảnh tổ chức Đoàn, các hoạt động của Đoàn được ghi nhận, đánh giá cao từ thanh niên và cộng đồng xã hội; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có điểm nhấn, đổi mới, đã thể hiện sự nỗ lực của tổ chức Đoàn, khắc phục những hạn chế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong muốn của thanh thiếu nhi.
Lưu ý năm 2017 là năm có nhiều sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng, đặc biệt là Đại hội (ĐH) Đoàn các cấp tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11, anh Lê Quốc Phong yêu cầu các đơn vị trong khối cơ quan T.Ư Đoàn nỗ lực triển khai các nội dung, chương trình công tác theo tinh thần: Tiên phong, Gương mẫu, Đoàn kết và Sáng tạo; đặt tình cảm và trách nhiệm trong mỗi công việc, chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ chăm lo thanh thiếu nhi.
Các hoạt động gắn với các sự kiện lớn của đất nước có nội dung khơi dậy tình cảm yêu nước, tri ân của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha ông đi trước; khơi dậy ý thức trách nhiệm rèn luyện bản thân, đóng góp tích cực vào hoạt động vì cộng đồng, đất nước.
Tại hội nghị, T.Ư Đoàn tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân và 1 tập thể, gồm: Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long và Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn. T.Ư Đoàn tặng cờ thi đua cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc; tặng bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho 12 tập thể và 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua T.Ư Đoàn.
Cùng ngày, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn định hướng: Trong năm 2017, các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hướng tới sự thành công của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 với trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là tham gia xây dựng nội dung Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa 10 tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Các đơn vị chọn năm 2017 là năm tăng tốc đưa Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 đi sâu vào cuộc sống. Anh Lê Quốc Phong cũng đề nghị mỗi đảng viên nâng cao tính trách nhiệm và gương mẫu để tạo sự chuyển biến lớn trong tổ chức Đảng và trở thành người dẫn dắt, là tấm gương để quần chúng noi theo.
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên công tác tại các đơn vị thuộc T.Ư Đoàn...
Cùng ngày 13.1, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã tổ chức gặp gỡ và tặng quà tết 44 cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, mỗi suất quà gồm quà tặng và 1 triệu đồng.

tin liên quan

Nữ thủ lĩnh tâm huyết với công tác thiếu nhi
Hôm nay 13.1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho bà Lê Thu Trà (tức Trần Nguyệt Thanh) nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây đất nước.
* Chiều 13.1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho bà Lê Thu Trà, nguyên quyền Bí thư Đảng đoàn phụ nữ T.Ư, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng T.Ư nhằm tôn vinh một cán bộ lão thành cách mạng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, vì sự tiến bộ của phụ nữ, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và đại diện thân nhân gia đình bà Lê Thu Trà cùng dự.
Bà Lê Thu Trà tên khai sinh là Trần Nguyệt Thanh (1920 - 2002), quê tỉnh Hải Dương, đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tháng 4.2016, bà Trà được Chủ tịch nước quyết định điều chỉnh mức khen thưởng từ Huân chương Độc lập hạng nhất lên Huân chương Hồ Chí Minh, nhằm ghi nhận công lao to lớn, đóng góp đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chia sẻ tại lễ truy tặng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định cán bộ trẻ, thanh thiếu nhi ngày nay luôn ghi nhận và biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời tâm niệm phải học tập, noi gương các bậc tiền bối, noi theo tấm gương đồng chí Lê Thu Trà ở lý tưởng cách mạng trong sáng, ở sự nỗ lực vươn lên, hết mình với công việc, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đất nước VN ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.