Hơn 5.000 sinh viên tình nguyện dự ra quân chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017

16/07/2017 16:50 GMT+7

Sáng 16.7, Hội LHTN, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017, với sự tham dự của Phó chủ tịch UBNDTP.HCM Nguyễn Thị Thu và hơn 5.000 sinh viên...

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Kiều Hưng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP.HCM, nhấn mạnh: “Chiến dịch năm nay sẽ ghi dấu rất đặc biệt với nhiều dự án tình nguyện của thanh niên, sinh viên thành phố do chính các bạn thiết kế, chuẩn bị và Ban Chỉ huy chiến dịch các cấp đầu tư, hỗ trợ nhằm phát huy tối đa chuyên môn cũng như tính năng động, sáng tạo của các chiến sĩ tình nguyện Thành phố Bác. Đó là các dự án về nước sạch cho các vùng hạn mặn miền Tây, những dự án rau xanh, dự án thư quán bách khoa hay dự án phòng thực hành khoa học cho các xã đảo xa xôi của Tổ quốc”.
Trước giờ xuất quân, Anh Kiều Hưng nhắn nhủ: “Sức sống của một phong trào, của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong chặng đường những năm vừa qua đủ cho nhiều thế hệ chiến sĩ lớn lên, trưởng thành, để lại rất nhiều dấu ấn. Từ những dấu ấn không phai mờ đó, nhắc nhở mỗi một chiến sĩ, luôn phải nỗ lực trong từng hoạt động để mỗi một mùa chiến dịch đi qua đều là những dấu ấn đẹp”.
Hoạt động năm nay diễn ra từ ngày 16.7 đến 13.8, thu hút hơn 60.000 lượt sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia.
Địa bàn hoạt động tại 24 quận, huyện ở TP.HCM; các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên, Nam trung bộ; đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Theo đó, sinh viên tình nguyện sẽ thực hiện một số công trình trọng điểm như: Bê tông hóa 45km tuyến hẻm, đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 10 cây cầu ở vùng sâu, vùng xa; nâng cấp, lắp đặt trang thiết bị cho 10 sân chơi phục vụ thiếu nhi; khơi thông 7 tuyến kênh, rạch; sửa chữa ít nhất 50 căn nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; làm điện miễn phí cho 500 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách.
Song song đó, sinh viên tình nguyện cũng tổ chức 50 chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ trong việc trồng trọt, chăn nuôi giúp bà con nông dân nâng cao năng suất.
Ngoài ra, các tình nguyện viên còn mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, học ngoại ngữ cho 20.000 thanh thiếu nhi; tặng 250 máy vi tính cũ và mở các lớp phổ cập tin học sinh nghèo vùng sâu.
Chung sức trẻ xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn
Trong khuôn khổ chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2017, sáng 16.7, Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Đoàn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM và Quận đoàn 1 ký kết thực hiện chương trình “Chung sức trẻ xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”.
Chị Đặng Mỹ Ly, Bí thư Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết: “Với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện để phục vụ cộng đồng, chúng tôi hướng đến tuyên truyền tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm khi có xảy ra sự cố, hướng dẫn sử dụng điện, gas an toàn, tiết kiệm cho người dân.
Ngay sau buổi ký kết, các thợ điện của Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiến hành thực hiện cải tạo, bó gọn và lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, Q.1, P.Nguyễn Cư Trinh, TP.HCM. 
Tuyết Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.