'Mang lại niềm vui cho người khác, ta sẽ thấy mình được hạnh phúc'

Lê Thanh
Lê Thanh
01/06/2019 17:36 GMT+7

Trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp đã chia sẻ như thế tại buổi lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2019, với chủ đề 'Xung kích, rèn luyện, trưởng thành', do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, diễn ra hôm nay 1.6.

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ diễn ra từ ngày 1.6-30.6, tại 24 quận, huyện ở TP.HCM, thu hút hơn 40.000 học sinh THPT, giáo viên trẻ tham gia để biến những ngày hè thật sự hữu ích, ý nghĩa thông qua việc thực hiện những công trình, phần việc giúp ích phục vụ cộng đồng và xã hội.
Trong suốt chiến dịch sẽ tổ chức 5 chương trình trải nghiệm, 50 sân chơi khoa học vui dành cho thiếu nhi, 5 chương trình âm nhạc học đường; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, ngoại ngữ, tin học cho 5.000 học sinh. Đặc biệt, mỗi trường THPT thành lập 1 đội hình tình nguyện thường trực và có ít nhất 1 đội hình cán bộ, giáo viên trẻ tham gia hoạt động tình nguyện. Ngoài ra, mỗi quận, huyện phải có ít nhất 1 đội hình tham gia chương trình “Vì người bạn ngoại thành” để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Niềm vui của những học sinh lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ Lê Thanh
Ghi lại những khoảnh khắc ngày ra quân chiến dịch Hoa phượng đỏ Lê Thanh
Phát biểu tại lễ ra quân, chị Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ năm nay, cho biết: “Hoạt động năm nay đánh dấu nhiều nét mới thông qua việc học sinh đăng ký tham gia bằng hình thức trực tuyến; tổ chức các hoạt động cao điểm Ngày làm việc tốt. Đặc biệt, chúng tôi tổ chức chuỗi chương trình Một ngày làm nhân viên siêu thị cho các chiến sĩ tham gia trải nghiệm những công việc thực tế...”.
Trước giờ xuất quân, Trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp, nhắn nhủ: “Mỗi chiến sĩ tình nguyện phải xác định tinh thần tham gia chiến dịch là một cơ hội để rèn luyện và hoàn thiện mình. Khi chúng ta mang lại niềm vui cho người khác là ta sẽ thấy mình được hạnh phúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.