Muốn lớn lên trong thời của cha mẹ

12/09/2017 21:42 GMT+7

Tổ chức Resolution Foundation (Anh) công bố nghiên cứu mới cho thấy những người từ 17 - 36 tuổi hiện là nhóm đáng lo ngại nhất về tình trạng thiếu việc làm, nợ nần cũng như không có khả năng tự mua nhà.

Đặc biệt, nhóm có suy nghĩ bi quan nhất là người đã tốt nghiệp đại học, 57% trong số này tin rằng giới trẻ hiện nay có chuẩn sống tệ hơn trước. Mặc dù được sống trong kỷ nguyên hiện đại với tiến bộ vượt bậc về công nghệ và xã hội, nhưng 1/3 số người trẻ được khảo sát nói họ muốn lớn lên trong thời kỳ của cha mẹ.
Chuyên gia Laura Gardiner tại Resolution Foundation nhận định: “Giới trẻ ngày nay tận hưởng nhiều công nghệ tiến bộ, nhưng những điều này không thể thay thế cho nguồn thu nhập bảo đảm và một căn nhà của riêng mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.