Người trẻ Malaysia bỏ phố về quê

15/08/2017 18:05 GMT+7

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia, ông Wee Ka Siong cho biết ngày càng nhiều người trẻ nước này bỏ phố về quê sinh sống vì chi phí ở thành thị quá đắt đỏ.

Tờ The Star dẫn lời ông Wee cho biết một người độc thân cần có 2.700 ringgit (khoảng 14 triệu đồng) mỗi tháng để sống ở thành phố.
Ngoài ra, theo ông Wee, người trẻ ngày nay có thể kiếm sống tốt ngay tại quê nhà nhờ làm nông, phát triển du lịch địa phương và làm thương mại điện tử.
Tiến sĩ Wee giải thích thêm, nét mộc mạc, yên bình của làng quê đã thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người trẻ như kinh doanh nhà nghỉ “homestay” (khách nghỉ tại nhà dân), ẩm thực và bán các mặt hàng nông sản, lưu niệm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.