Nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng thanh niên

05/03/2016 10:46 GMT+7

Tuổi trẻ Đồng Nai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên.

Tuổi trẻ Đồng Nai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên.

 Tuổi trẻ Đồng Nai với các hoạt động vì cộng đồng - Ảnh: Minh Khuê Tuổi trẻ Đồng Nai với các hoạt động vì cộng đồng - Ảnh: Minh Khuê
Theo đó, các chiến dịch chủ yếu gồm: “Xung kích tình nguyện vì cộng đồng”,“Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Tuổi trẻ với văn minh đô thị”…
Chị Bùi Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho biết trọng tâm của tháng thanh niên 2016 sẽ triển khai 4 nhóm hoạt động chính bao gồm: Nhóm tuyên truyền giáo dục gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn. Các hoạt động ý nghĩa có thể kể đến là Hội thi “Những trang sử vàng 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” qua hình thức thi trực tuyến trên facebook đối với bảng thi cá nhân và “Rung chuông vàng” đối với tập thể; Tuyên dương bí thư chi đoàn và cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu; Phát động phong trào đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và các hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng.
Nhóm hoạt động phong trào gồm: Liên hoan “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; Hội thi “Thủ lĩnh Thanh niên trường học tài năng và trách nhiệm”; Tuyên dương 85 bí thư chi đoàn xuất sắc và chương trình “Khi tôi 18”; Ngày hội khoa học sáng tạo học sinh, sinh viên tỉnh Đồng Nai và Giải đua xe đạp tay cầm ngang với chủ đề “Theo dòng lịch sử”.
Nhóm công tác xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng sẽ được triển khai gắn với các hoạt động: Tọa đàm “Rèn luyện đoàn viên, xây dựng chi đoàn mạnh và sinh hoạt đoàn nơi cư trú”; “Đảng trong lòng tuổi trẻ”; Kết nạp 13.500 đoàn viên và trao danh sách 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Nhóm các hoạt động vì cộng đồng: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc, miễn phí; Triển khai “Kỳ nghỉ hồng” khối thanh niên công nhân, cán bộ công chức, viên chức lao động và hiến máu tình nguyện…
Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho biết thêm ngoài 4 nhóm hoạt động chính kể trên, các công trình thanh niên khác sẽ được đồng loạt triển khai trong tháng thanh niên như: Trao học bổng cho con em thanh niên công nhân trị giá 100 triệu đồng; Hỗ trợ vốn từ quỹ “Đồng hành với thanh niên” cho 10 thanh niên trị giá 200 triệu đồng; Phối hợp trao vốn “Doanh nhân với an ninh trật tự” cho 20 thanh niên hoàn lương trị giá 500 triệu đồng; Tiếp tục thực hiện công trình “Tiếp sức cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” trị giá 2 tỉ đồng; Đóng góp xây dựng vườn tượng các danh nhân tại Văn miếu Trấn Biên và xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 1.5 tỉ đồng; Thành lập Trung tâm văn hóa, hỗ trợ thanh niên tỉnh Đồng Nai và công trình xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ cho thanh niên công nhân trên địa bàn.
Chị Bùi Thị Bích Thủy nhấn mạnh, thông qua các hoạt động thiết thực, sôi nổi trong tháng thanh niên, Tỉnh đoàn mong muốn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp và các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. “Việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa cũng là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, đồng thời nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn, Hội trong mắt xã hội”, chị Thủy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.