Những gương mặt 9X góp phần cứu cả nhân loại

31/05/2016 09:35 GMT+7

Những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, thậm chí chưa bước qua tuổi 20, đã và đang liên tục đóng góp sức mình để thay đổi bộ măt ngành y tế thế giới, giúp tìm kiếm phương pháp chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo.

Xin giới thiệu 5 gương mặt trẻ tiêu biểu tiếp theo, những người có đóng góp to lớn cho ngành y tế trong việc phát minh, sáng chế, tìm kiếm ra phương pháp chẩn đoán, chữa trị các chứng bệnh hiểm nghèo được Listverse giới thiệu.

tin liên quan

Những gương mặt 9X làm thay đổi y học thế giới
Những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, thậm chí chưa bước qua tuổi 20, đã và đang liên tục đóng góp sức mình để thay đổi bộ mặt ngành y tế thế giới, giúp tìm kiếm phương pháp chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo.
Brittany Wenger
Vào năm học lớp 10, cô gái trẻ Brittany Wenger (sinh năm 1994), sống tại quận Sarasota (bang Florida, Mỹ) quyết định sẽ sáng chế ra hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) nhằm phục vụ công tác chẩn đoán ung thư vú sau khi phát hiện người chị họ đã mắc phải căn bệnh tai ác này.
Trước đó, Wenger đã bắt đầu yêu thích và tiến bộ nhanh chóng trong ngành khoa học máy tính, đặc biệt về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng như lập trình, từ năm lớp 7.
Thông qua người chị họ, Wenger biết đến sinh thiết bằng chọc hút kim nhỏ (FNA), phương pháp chẩn đoán ung thư vú ít xâm nhập, nhanh chóng và rẻ tiền nhất. Tuy vậy, trước đây, FNA thường cho kết quả thiếu chính xác, do đó ít được các bác sĩ tin dùng.
Brittany Wenger gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters
Để tăng tính hiệu quả, Wenger đã sáng chế ra hệ thống Cloud4Cancer, “bộ não” nhân tạo giúp kiểm tra mẫu kết quả từ phương pháp xét nghiệm FNA, sau đó khoanh vùng các đặc điểm chung vô cùng rắc rối mà người thường vốn không đủ khả năng phân lập.
Quá trình thực nghiệm cho thấy Cloud4Cancer “nhạy cảm” với 99,1% trường hợp chẩn đoán khối u ác tính, từ đó tăng cường đáng kể mức độ tin cậy đối với phương pháp FNA.

tin liên quan

'Chiến binh' ung thư vú Thương Sobey qua đời
(TNO) Ngày 17.3, nhiều thành viên Mạng lưới ung thư vú Việt Nam và những người yêu mến chị Thương Sobey đã lấy hình chị làm avatar trên những trang cá nhân, sau khi biết tin chị qua đời.
Năm 2012, Wenger đã vinh dự giành chiến thắng, bên cạnh đó là phần thưởng trị giá 50.000 USD, trong Hội chợ khoa học do “đại gia công nghệ” Google tổ chức. Hiện tại, cô gái trẻ đầy tài năng đang theo duổi ước mơ trở thành bác sĩ nhi khoa, nhà khoa học chuyên về nghiên cứu tại Đại học Duke (bang Bắc Carolina, Mỹ).
Serena Fasano
Năm 2003, Serena Fasano, khi đó mới 13 tuổi, bắt đầu chú ý đến lactobacillus - một loại vi khuẩn “thân thiện” sống bên trong cơ thể người, bên cạnh đó nó còn là thành phần quan trọng của món sữa chua - và tìm cách “ứng dụng” chúng vào dự án khoa học tại trường.
Đầu tiên, cô gái trẻ dùng các mẫu vi khuẩn E. coli được cha - vốn là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Vi sinh vật màng nhầy thuộc trường y khoa của Đại học Maryland (bang Maryland, Mỹ) - cô lập giúp để trộn vào món sữa chua.
Kết quả của thí nghiệm trên cho thấy mẫu nào càng có nhiều sữa chua thì lượng vi khuẩn E. coli tồn tại được càng ít. Fasano chiến thắng hội chợ khoa học tại trường, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Trong vòng 3 năm tiếp theo, Fasano tích cực làm việc cùng các nhân viên thuộc trường y khoa của Đại học Maryland để truy lùng “tên sát thủ”, cuối cùng phát hiện ra rằng chính lactobacillus đã tiết ra hoạt chất đóng vai trò tiêu diệt khuẩn E. coli.
Bệnh tiêu chảy do khuẩn E. coli cướp đi khoảng 6 triệu sinh mạng mỗi năm, trong đó hầu hết là trẻ em dưới 2 tuổi - Ảnh minh họa: Shutterstock
Tiếp đến, cô gái trẻ phân tách 5 thành phần cấu tạo nên hoạt chất đó và phát hiện ra loại protein “bí ẩn” có tác dụng hủy diệt E. coli. Đến tháng 2.2006, Fasano nhận được bằng sáng chế cho phát hiện của mình.
Đây thực sự là bước đột phát rất quan trọng đối với ngành y khoa toàn cầu. Cần biết rằng, tại các nước nghèo khó, thiếu thốn thuộc thế giới thứ 3, bệnh tiêu chảy do khuẩn E. coli gây ra đã và đang cướp đi khoảng 6 triệu sinh mạng mỗi năm, trong đó hầu hết là trẻ em dưới 2 tuổi.
Hiện nay, Serena Fasano là chuyên gia tư vấn, giáo dục về sức khỏe gia đình tại thành phố New York, Mỹ.
Joe Landolina
Khi gặp phải chấn thương, vấn đề tồi tệ nhất có thể xảy ra là cơ và nội tạng của chúng ta bị rách vì lúc đó, bác sĩ không thể dùng garô hoặc đè thật chặt để cầm máu.
Nhìn nhận được vấn đề này, năm 2011, chàng sinh viên năm nhất Joe Landolina đã có sáng kiến về một loại gel hoặc bọt thiên nhiên có tác dụng “niêm phong” vết thương, cầm máu. Sáng kiến này đã giành chiến thắng trước rất nhiều cử nhân, thậm chí tiến sĩ, trong cuộc thi về ý tưởng kinh doanh do Đại học New York tổ chức.
Thuốc bôi "thần kỳ" VetiGel - Ảnh chụp màn hình website của tập đoàn Suneris Inc.
Suốt 3 năm sau, Landolina đã làm việc cật lực để sáng chế thành công VetiGel, sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thực vật, có tác dụng tự đông cứng khi tiếp xúc với máu hoặc mô sống của con người.
Nguyên lý của VetiGel là sử dụng một loại protein đóng vai trò chủ chốt của quá trình làm đông máu để tạo ra “màng lưới” bao bọc lấy miệng vết thương, dù ở bên trong hay ngoài cơ thể, trong vòng tối đa 20 giây.
VetiGel hiện đã được Cục quản lý Thực phẩm và Y khoa Mỹ (FDA) công nhận và do tập đoàn Suneris, Inc. chịu trách nhiệm sản xuất.
Eric Chen
Năm 2009, khi chủng virút A (H1N1) hoành hành và phô bày sức mạnh hủy diệt ở phạm vi thế giới, thì cậu bé 13 tuổi Eric Chen quyết định sẽ lập trình một hệ thống trên máy vi tính giúp tìm hiểu bản chất cấu trúc sinh học của bệnh cúm.
 Eric Chen, hung thần của bệnh cảm cúm - Ảnh: Hội chợ khoa học Google
Virút cúm “gây dựng” danh tiếng và sức mạnh nhờ có thể lây lan nhanh chóng giữa các cá thể là vật chủ. Do vậy, Eric Chen quyết định truy tìm chất ức chế yếu tố cốt lõi tạo nên khả năng đó, protein influenza endonuclease.
Sau thời gian dài làm việc trong phòng thực nghiệm hóa chất, kết hợp với chương trình máy tính mà bản thân tự lập trình, Chen đã phân loại được 6 chất ức chế khả dụng từ khoảng nửa triệu đối tượng tiềm năng, tạo hi vọng về những phương thuốc hoặc vắc xin có thể chữa trị, thậm chí ngăn chặn dịch cúm bùng phát.
Năm 2013, khi được 17 tuổi, Chen đã vinh dự giành chiến thắng trong Hội chợ khoa học do Google tổ chức, Cuộc thi tìm kiếm Tài năng khoa học Intel, Hội thi Toán, Khoa học, Công nghệ quốc gia của Siemens...
Hiện tại, Eric Chen là sinh viên ngành toán và khoa học máy tính tại Đại học Havard (bang Massachusettes, Mỹ), đồng thời còn thực hành nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusettes (MIT).
Angela Zhang
Angela Zhang bắt đầu yêu thích ngành công nghệ sinh học khi vẫn còn là “ma mới” của ngôi trường cấp 3 tại thành phố Cupertino (bang California, Mỹ). Về sau, khi được tạo cơ hội thực nghiệm trong phòng nghiên cứu thuộc Đại học Standford, cô gái trẻ đã đề ra cho bản thân mục tiêu rất cụ thể: chữa trị dứt điểm căn bệnh ung thư quái ác.
Zhang đã đề ra lý thuyết nén thuốc trị ung thư vào các viên cấu tạo từ hợp chất cao phân tử, sau đó gắn lên hạt nano rồi truyền vào cơ thể để chúng có thể tự “gắn chặt” vào tế bào bị nhiễm bệnh.
Angela Zhang trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội chợ khoa học được Nhà Trắng tổ chức - Ảnh: Pete Souza/Nhà Trắng
Tiếp đến, khi chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ có thể theo dõi chính xác vị trí của khối u, sau đó bắn tia hồng ngoại để giải phóng thuốc, tiêu diệt ổ ung thư mà không gây ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh xung quanh.
Phương pháp của Zhang đã chứng minh hiệu quả tuyệt với trên những “bệnh nhân” chuột bị ung thư, khiến các khối u hầu như biến mất hoàn toàn.
Năm 2011, Zhang chiến thắng Hội thi Toán, Khoa học, Công nghệ quốc gia của Siemens, giành giải thưởng 100.000 USD. Tháng 2.2012, cô gái 17 tuổi tiếp tục tham dự Hội chợ khoa học được Nhà Trắng tổ chức và gặp gỡ, trình bày ý tưởng với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Zhang hiện là sinh viên ngành kỹ thuật y sinh tại Đại học Harvard (bang Massachusettes, Mỹ). Bên cạnh đó, vào mùa hè, cô gái trẻ trở về Đại học Stanford (bang California, Mỹ) để tiếp tục chứng minh giả thuyết của bản thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.