Phân nửa giới trẻ Anh thuê người dọn dẹp nhà

20/06/2017 22:19 GMT+7

Một báo cáo công bố hôm qua cho thấy gần phân nửa giới trẻ thế hệ Y (ra đời trong giai đoạn đầu thập niên 1980 - 2000) thuê lao công dọn dẹp nhà cửa chỉ vì họ “quá bận rộn”.

Nhu cầu thuê lao công dọn nhà tăng 25% trong vòng 5 năm qua, đáng chú ý nhất là xuất phát từ giới trẻ sống trong những căn hộ nhỏ chỉ có 1 hay 2 phòng ngủ, theo kết luận của Hãng bảo hiểm Esure trong báo cáo.
Bên cạnh đó, nghiên cứu của trang dịch vụ dọn dẹp nhà cửa Helpling.com phát hiện 40% người 25 - 34 tuổi đang thuê hoặc tìm kiếm lao công, so với tỷ lệ 30% cách đây 2 năm. Một số chuyên gia nhận định giới trẻ Anh thời nay dành nhiều thời gian cho công việc nên dần thay đổi quan điểm về vấn đề phụ nữ phải làm việc nhà, theo tờ Telegraph. Một số khác thì cho rằng họ “lười biếng”, nhưng Sam James, Giám đốc Helpling.com, bác bỏ quan điểm này: “Chúng ta không thể chỉ trích bất kỳ ai dùng tiền họ kiếm được để tận hưởng cuộc sống, thay vì phải mất thời gian dọn dẹp nhà cửa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.