Sinh viên gốc Á tại Mỹ khó khăn nhất về tài chính

Khánh An
Khánh An
21/12/2018 12:58 GMT+7

Khảo sát của Bộ Giáo dục Mỹ cho thấy sinh viên trong các gia đình gốc Á thiếu hụt chi phí cho các nhu cầu cá nhân, nhất là các gia đình gốc Đông Nam Á.

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 21.12 đưa tin người gốc Á góp phần nhiều nhất trong việc tăng dân số ở Mỹ nhưng đồng thời là nhóm thiếu hụt về tài chính nhiều nhất.
Theo Trung tâm Luật và Chính sách xã hội thuộc Bộ Giáo dục Mỹ, gần 3/4 sinh viên không đủ chi phí để trang trải cho các nhu cầu cá nhân, trong đó tỷ lệ sinh viên gốc Á gặp khó khăn nhiều hơn với tỷ lệ 72% trong tỷ lệ của sinh viên khác là 66%.
Theo đó, người Mỹ gốc Á kiếm chưa đến 27.900 USD/năm (650 triệu đồng) và sinh viên phụ thuộc kiếm ít hơn 7.200 USD/năm khiến họ thiếu hụt ít nhất 8.507 USD.
Phân tích sâu hơn trong số những người Mỹ gốc Á, tỷ lệ thiếu hụt cao hơn trong nhóm sinh viên gốc Đông Nam Á như: Việt Nam, Campuchia và Lào.
Tính trung bình, khoảng 50% người Mỹ gốc Á có bằng cử nhân trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ của người gốc Việt là 27%, gốc Campuchia là 14% và gốc Lào là 11%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.