Thanh niên xây cầu qua sông giúp dân

03/09/2016 09:01 GMT+7

Cây cầu này giúp gần 2.000 người dân hai xã Nhơn Mỹ và Nhơn Khánh, TX.An Nhơn, Bình Định, đi lại thuận tiện, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Ngày 2.9, anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết đơn vị này vừa tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên cầu Hòa Phong, nối liền hai xã Nhơn Mỹ và Nhơn Khánh, TX.An Nhơn.
Cây cầu này giúp gần 2.000 người dân ở đây đi lại thuận tiện, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
Công trình cầu Hòa Phong được khởi công xây dựng vào ngày 7.1.2016. Cầu dài 72 m, rộng 4 m, có 6 nhịp, tổng kinh phí xây dựng gần 4,5 tỉ đồng, do Quỹ Phượng Hoàng (TP.HCM) tài trợ.
Đây cũng là cây cầu cuối cùng và lớn nhất trong tổng số 6 cây cầu thuộc chương trình xây dựng cầu nông thôn, do Tỉnh đoàn Bình Định triển khai thực hiện từ năm 2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.