Tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11: Khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp

14/04/2017 10:35 GMT+7

Diện mạo 5 năm tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ như thế nào? Các chính sách hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp, thoát nghèo... sẽ ra sao?

Tất cả các vấn đề này đã được các đại biểu góp ý rất nhiều trong Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 18, khóa 10 diễn ra tại Lào Cai vào ngày 13.4.
Đề xuất đặt chỉ tiêu 20.000 bài báo khoa học của người trẻ
Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 18, khóa 10 lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện của BCH T.Ư Đoàn khóa 10 sẽ trình tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa 10 trình tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau 5 năm triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10 và định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022 dự kiến với 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; và 3 chương trình lớn: Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Giúp đỡ hộ gia đình thanh niên thoát nghèo là việc làm nhân văn thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn chung tay xóa đói giảm nghèo theo mục tiêu của Chính phủ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nêu ý kiến trong thời đại hội nhập quốc tế, Đoàn đã có nhiều chương trình giúp thanh niên bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế. Nếu thanh niên không học và sử dụng được ngoại ngữ thì không cách nào hội nhập được. T.Ư Đoàn có đề án hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh là kỳ vọng tạo ra bước đột phá cho công tác Đoàn.
Theo anh Triết, Đoàn tạo điều kiện để thanh thiếu nhi có môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, bằng nhiều cách thức khác nhau trong môi trường tình nguyện, hoạt động giao lưu quốc tế hoặc các cuộc thi tiếng Anh.
Đối với nội dung của phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong khối trường học, anh Triết đề xuất đặt chỉ tiêu 5 năm tới sẽ có 20.000 bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế.
Con số này được xây dựng dựa trên dữ liệu hiện tại mỗi năm VN có khoảng 3.000 bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, nếu tính trong 5 năm và đặt thêm số lượng phấn đấu thì sẽ lượng hóa được chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.
Thu hút khởi nghiệp
Còn Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng góp ý công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm tới đổi mới theo hướng chọn nội dung phần việc thiết thực và hiệu quả, bám sát thực tế để tạo sự chuyển biến lớn. Trong đó, nội dung cụ thể nhất là đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đang thu hút nhiều thanh niên quan tâm, cộng hưởng sự đồng tình, hỗ trợ nguồn lực từ cộng đồng xã hội.
Hôm nay 14.4, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 18, khóa 10 làm việc với nội dung dự kiến phương án nhân sự, phương án phân bổ đại biểu của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
“Chương trình đồng hành thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cần có đề mục riêng cho nội dung khởi nghiệp sáng tạo, nhằm đề cao hàm lượng, trí tuệ sáng tạo cũng như dành sự ưu tiên về nguồn lực hỗ trợ cho dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo”, anh Thắng nói.
Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Quốc Hưng chia sẻ ở địa bàn miền núi, thanh niên xây dựng gia đình tách hộ thì đa số là hộ nghèo, nếu phấn đấu tốt cũng phải mất tới vài năm mới hy vọng thoát nghèo. Từ đó, anh Hưng kiến nghị cần phải nghiên cứu, xem lại cách đặt chỉ tiêu này.
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh cho rằng Đồng Tháp đang trực tiếp triển khai hỗ trợ giúp đỡ thanh niên thoát nghèo. Mỗi năm, đoàn thanh niên cấp xã cũng chỉ giúp được 2 hộ nghèo. Khẳng định Đoàn thanh niên giúp đỡ hộ nghèo là giải pháp khả thi, có thể làm được, tuy nhiên nên điều chỉnh chỉ tiêu này theo hướng rà soát số hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ hiện nay để tính toán tỷ lệ giúp đỡ thoát nghèo cụ thể. “Chỉ tiêu số lượng hộ thoát nghèo phải theo tiêu chí chung, nghĩa là hộ thoát nghèo phải được chính quyền địa phương đánh giá, có quyết định công nhận”, anh Minh nói.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định giúp đỡ hộ gia đình thanh niên thoát nghèo là việc làm nhân văn thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn chung tay xóa đói giảm nghèo theo mục tiêu của Chính phủ. Theo đó, chỉ tiêu này sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán lại tỷ lệ để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. Đối với các nội dung về phong trào sáng tạo và khởi nghiệp, lập nghiệp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đồng thuận tiếp thu để chỉnh sửa dự thảo văn kiện, đưa nội dung sáng tạo khởi nghiệp thành mục riêng để sát thực với nội dung của các phong trào trong nhiệm kỳ mới. Cũng trong ngày, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến dự thảo sửa đổi Điều lệ Đoàn.

tin liên quan

Những người trẻ có sáng kiến vì cộng đồng
87 gương mặt thanh niên ưu tú, đại diện cho thế hệ thanh niên tiên tiến VN đã được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng. Thanh Niên xin giới thiệu 2 trong số 87 gương mặt thanh niên ưu tú có nhiều sáng kiến vì cộng đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.