Ưu tiên giải quyết việc làm thanh niên

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng, cùng T.Ư Đoàn quan tâm giải quyết việc làm cho lao động địa phương...

Ngày 10.5, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN và anh Bùi Quang Huy, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri Bình Thuận, Bình Dương và TP.HCM.
Giám sát thực thi pháp luật về môi trường, du lịch...
Sáng 10.5, trước đông đảo cử tri xã Hải Ninh, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, anh Lê Quốc Phong cho biết: “Tôi sẽ dành nhiều thời gian lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cử tri tỉnh Bình Thuận, thanh niên cả nước để phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ đến các cơ quan chức năng, tại các kỳ họp Quốc hội. Cùng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh giám sát để kiến nghị và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri nêu theo đúng quy định của nhà nước...”.
Anh Lê Quốc Phong trình bày: Sẽ tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, giám sát thực thi pháp luật về các vấn đề về bảo vệ môi trường, du lịch, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, thủy hải sản... Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng; giải quyết những khó khăn do hạn hán và thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân; hỗ trợ phát triển thị trường cho nông lâm thủy hải sản; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đối với thanh niên, anh Phong cũng cho biết: “Sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng, cùng T.Ư Đoàn quan tâm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chương trình khởi nghiệp quốc gia, hỗ trợ nguồn vốn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn...”.
Anh Nguyễn Phi Long - Ảnh: Đ.T
Sẽ kiến nghị chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp
Chiều 10.5, tại P.Bình Nhâm, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, anh Nguyễn Phi Long bày tỏ: “Với tôi, đại biểu Quốc hội làm gì cũng phải làm vì dân, nghĩ gì cũng phải nghĩ đến dân, hành động vì quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Do đó, tôi sẽ luôn lắng nghe và ghi nhận nghiêm túc ý kiến của cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, xây dựng kế hoạch cụ thể, định kỳ đi cơ sở và có lịch tiếp dân. Đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết”.
Để hỗ trợ cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, người lao động, anh Long cho biết sẽ tham gia ý kiến với Quốc hội sửa đổi luật Thanh niên, có các chính sách hiệu quả để hỗ trợ các tầng lớp thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí; về đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước; về chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ chế trợ giúp học sinh, sinh viên; chính sách về phát triển nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên; chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; các hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.
Đề xuất chính sách nhằm phát triển nông nghiệp sạch
Anh Bùi Quang Huy - Ảnh: L.T
“Tôi quan tâm đến các nhu cầu bức thiết của thanh niên như: giáo dục đào tạo, nghề nghiệp việc làm, các chính sách học nghề, khởi nghiệp, lập nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng thanh niên yếu thế trong xã hội”, anh Bùi Quang Huy trình bày trước cử tri tại xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM vào sáng cùng ngày.
Chia sẻ về chương trình hành động của mình nếu trở thành đại biểu Quốc hội, anh Huy cho biết: “Tôi sẽ làm cầu nối hiệu quả để đề xuất, kiến nghị tới Quốc hội, nhà nước các nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện nhà và cử tri cả nước. Chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các bất cập liên quan đến các mặt của đời sống xã hội. Tôi cho rằng nếu không lắng nghe nhân dân, không hiểu được nhân dân, không đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết thì không nên làm đại biểu của nhân dân, không nên làm đại biểu Quốc hội”.
Trăn trở về sự phát triển của quê hương được mệnh danh là Đất thép thành đồng, anh Huy nói: “Tôi sẽ quan tâm đề xuất các chính sách nhằm phát triển nông nghiệp sạch, thực phẩm an toàn; đảm bảo lợi ích cho nông dân và người tiêu dùng; hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị hàng nông sản; các chính sách nhằm đảm bảo môi trường sống tốt cho người dân. Tôi cho rằng, thực hiện tốt được các nội dung quan trọng đó sẽ là cơ sở quan trọng để kinh tế, văn hóa xã hội của huyện nhà và rộng hơn là đời sống của bộ phận nhân dân chiếm đa số của nước ta đang làm nông nghiệp được cải thiện”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.