'Giúp' bạn chém người trong quán nhậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/01/2024 16:10 GMT+7

Dù Dương đã rời khỏi quán nhậu, nhưng nghe Dương kể về việc gặp 'kẻ thù' nhiều năm trước ở quán nhậu Huy liền mang kiếm đến chém người để trả thù giúp bạn.

Ngày 11.9, TAND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "giúp bạn chém người". HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Huy (22 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khuya 9.8.2023, Phạm Văn Hải (29 tuổi) cùng Phạm Văn Linh (28 tuổi), Nguyễn Thanh Quang (27 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ăn nhậu tại P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

'Giúp' bạn chém người trong quán nhậu- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Huy trước tòa

NGUYỄN TÚ

Ngồi bàn nhậu bên cạnh là nhóm 5 người gồm Lê Đình Dương (26 tuổi) và 4 người bạn (tất cả cùng ngụ H.Hòa Vang).

Trong lúc ăn nhậu, Phạm Văn Hải kể với Linh và Quang về việc nhiều năm trước có mâu thuẫn với Dương. 

Dương ngồi bàn bên cạnh nghe Hải nói xấu mình nên bực tức. Khi nhóm của Hải tính tiền ra về, Dương yêu cầu Hải ở lại để giải quyết mâu thuẫn.

Do đó, nhóm của Hải qua ngồi chung bàn với nhóm của Dương. Ban đầu, hai nhóm cùng nhậu, nhưng sau đó Hải và Dương tiếp tục mâu thuẫn nên Dương rời khỏi quán nhậu.

Sau đó, Nguyễn Văn Huy (bạn của Dương) nghe Dương kể về mâu thuẫn với Hải liền chạy xe máy đến quán nhậu, mang theo 1 cây kiếm dài khoảng 70 cm.

Hải cho rằng Dương gọi Huy đến gây sự nên giữa Hải và Huy mâu thuẫn. Thấy Huy mang theo kiếm, Hải vào trong bếp của quán nhậu lấy con dao dài khoảng 20 cm để phòng thân.

Sau đó, Hải và Huy xông vào chém nhau. Trong lúc hỗn chiến, Huy dùng kiếm chém một nhát trúng bàn tay trái của anh Hải, gây thương tích 33%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.