Gom hơn 800 kg nội tạng trâu, bò hôi thối miền xuôi lên Sơn La bán kiếm lời

Trần Cường
Trần Cường
15/12/2023 14:47 GMT+7

845 kg nội tạng trâu, bò bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc được thu gom từ miền xuôi chuẩn bị đổ vào các nhà hàng ở Sơn La thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Chiều 15.12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, thu giữ 845 kg nội tạng trâu, bò đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ và đang bốc mùi hôi thối.

Gom hơn 800 kg nội tạng trâu, bò hôi thối từ miền xuôi lên bán kiếm lời - Ảnh 1.

Hơn 800 kg nội tạng trâu, bò hôi thối đang được vận chuyển lên Sơn La tiêu thụ

THIÊN ANH

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 15.12, PC03 Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La) kiểm tra, phát hiện xe khách mang biển 27G-000.04 đang trả hàng tại khu vực ngã ba 4G nằm trên QL6 (thuộc P.Chiềng Sinh, TP.Sơn La, Sơn La) có nhiều thùng xốp chứa thực phẩm đang bốc mùi hôi thối.

Hơn 800 kg thực phẩm bẩn được vận chuyển trên xe khách

THIÊN ANH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong các thùng xốp chứa nội tạng trâu, bò đông lạnh có tổng trọng lượng 845 kg. Số thực phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng và đang bốc mùi.

Gom hơn 800 kg nội tạng trâu, bò hôi thối từ miền xuôi lên bán kiếm lời - Ảnh 3.

Công an tỉnh Sơn La đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm này để xử lý theo quy định

THIÊN ANH

Làm việc với công an, tài xế Trần Đình Khương (42 tuổi, trú P.Thanh Trường, TP.Điện Biên, Điện Biên) thừa nhận số thực phẩm trên được thu mua từ các tỉnh miền xuôi để mang lên Sơn La bán cho các nhà hàng để kiếm lời.

PC03 Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan thu giữ toàn bộ số thực phẩm kể trên để xử lý theo quy định.

Gom hơn 800 kg nội tạng trâu, bò hôi thối miền xuôi lên Sơn La bán kiếm lời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.