Hạ thi đua nữ cán bộ yêu cầu người dân ủng hộ 300.000 đồng

Lê Tân
Lê Tân
28/12/2021 17:43 GMT+7

UBND P.Đông Hải (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã tiến hành kiểm điểm, hạ thi đua với nữ cán bộ tư pháp đã yêu cầu người dân ủng hộ 300 . 000 đồng .

Liên quan đến việc người dân phản ánh nữ cán bộ tư pháp ở Bộ phận một cửa UBND P.Đông Hải yêu cầu người dân ủng hộ 300.000 đồng khi làm giấy xác nhận độc thân, UBND P.Đông hải cho biết đã yêu cầu nữ cán bộ Nguyễn Thị Hằng (người yêu cầu người dân phải nộp tiền ủng hộ) viết bản kiểm điểm.

Biên lai thu tiền ủng hộ của UBND P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng)

NVCC

Sau đó, Đảng ủy và UBND P.Đông Hải cũng quyết định hạ kết quả xếp loại Đảng viên và xếp loại công chức của bà Nguyễn Thị Hằng từ mức "hoàn thành tốt nhiệm vụ" xuống mức "hoàn thành nhiệm vụ". Lãnh đạo Q.Lê Chân cũng yêu cầu UBND P.Đông Hải theo dõi, thử thách cán bộ, nếu không thay đổi thì điều chuyển công tác.

“Trên thực tế, chị Hằng cũng chỉ vận động người dân và cũng nói với người dân là không ủng hộ cũng không sao. Người dân đã cắt xén clip, không đưa đoạn đó lên mạng xã hội. Người dân cũng không phải đóng tiền và hồ sơ của người dân cũng được giải quyết đúng hạn. Tuy nhiên, cách nói của chị Hằng khiến người dân không thiện cảm, hiểu nhầm”, ông Nguyễn Quốc Toản, Chủ tịch P.Đông Hải, cho biết.

Chủ tịch UBND P.Đông Hải cũng khẳng định: “Chính quyền không bao giờ ép buộc người dân đóng tiền mà chỉ nhận tiền khi người dân tự nguyện ủng hộ. Tiền ủng hộ được đưa vào ngân sách địa phương và có gửi lại người dân hóa đơn do Sở Tài chính cấp. Cán bộ nhiều khi vì công việc chung nên có mở lời vận động người dân chứ không có ý gây khó khăn”.

Thu theo 'chủ trương' - phường nói có, quận bảo không

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 19.12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một video ghi lại cảnh đối thoại giữa người dân và một nữ cán bộ tại Bộ phận một cửa thuộc UBND P.Đông Hải (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Theo nội dung video, một phụ nữ được cho là cán bộ tại Bộ phận một cửa thuộc UBND P.Đông Hải đã yêu cầu người dân đến phường làm giấy xác nhận độc thân phải đóng 5.000 đồng tiền lệ phí và kèm theo 300.000 đồng tiền ủng hộ phường. Theo nữ cán bộ này, khoản tiền trên là do quận khoán chỉ tiêu thu cho phường, phường khoán chỉ tiêu cho Bộ phận một cửa tiếp dân thu.

Theo Chủ tịch UBND P.Đông Hải, quỹ hoạt động chung của phường để phục vụ một số công tác chung của UBND phường, được công khai. "Hàng năm, thành phố và quận đều có chủ trương kêu gọi người dân ủng hộ quỹ này. Đây là việc ủng hộ cho ngân sách cho địa phương để phục vụ thêm cho hoạt động chung của phường như: thiên tai, dịch bệnh... Chúng tôi làm công khai, minh bạch, không có gì khuất tất cả", ông Toản nói.

Tuy nhiên, UBDN Q.Lê Chân lại khẳng định, Q.Lê Chân không có chủ trương chỉ đạo các phường vận động người dân đến làm thủ tục hành chính ủng hộ ngân sách địa phương.

Bà Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy Lê Chân, cho biết ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc qua phản ánh của báo Thanh Niên, bà đã có chỉ đạo, yêu cầu UBND Q.Lê Chân kiểm tra, làm rõ và phải rà soát lại việc này tại toàn bộ các phường thuộc Q.Lê Chân.

Theo bà Hương, bên cạnh việc xử lý cá nhân nữ cán bộ tư pháp thì UBND P.Đông Hải cũng phải báo cáo, làm kiểm điểm về chủ trương vận động ủng hộ thu ngân sách vì quận không giao việc đó.

"Quận cũng sẽ rà soát ở các phường khác để chấn chỉnh", Bí thư Quận ủy Lê Chân nói.

Bà Hương cũng cho biết, đã đề nghị các phường niêm yết số đường dây nóng của quận, lãnh đạo quận; đồng thời đề nghị người dân nếu phản ánh tiêu cực có thể phản ánh đến lãnh đạo quận, nhằm mục tiêu thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân dân.

Liên quan đến phản ánh của công dân P.Vĩnh Niệm về việc phường Vĩnh Niệm (cũng thuộc Q.Lê Chân) yêu cầu người dân đóng tiền ủng hộ ngân sách địa phương khi làm xác nhận hộ độc thân, lãnh đạo P.Vĩnh Niệm cho biết đã cho kiểm tra, qua đó xác nhận cán bộ tư pháp có nhận của người dân 500.000 đồng.

“Cán bộ tư pháp có báo cáo là người dân tự nguyện ủng hộ, nội dung này có được ghi rõ trong biên lai. Tuy nhiên, lãnh đạo phường vẫn quán triệt lại là không được ép buộc người dân, không gây khó khăn nếu người dân không ủng hộ. Người dân nếu bị nhũng nhiễu, gây phiền hà thì cứ phản ánh đến lãnh đạo phường qua các số điện thoại ở Bộ phận một cửa”, lãnh đạo P.Vĩnh Niệm cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.