Hai nam sinh lớp 6 bị mất tích khi tắm dưới đập nước

Phạm Đức
Phạm Đức
29/03/2024 18:52 GMT+7

Trong lúc tắm mát dưới đập nước, 2 nam sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh không may bị đuối nước và mất tích. Hiện, các lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 1 nạn nhân.

Chiều 29.3, ông Nguyễn Huy Hà, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ 2 nam sinh lớp 6 bị mất tích khi đi tắm mát dưới đập nước Khe Xai. Thi thể 1 học sinh trước đó đã được tìm thấy.

Hai nam sinh lớp 6 bị mất tích khi tắm dưới đập nước- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân đuối nước dưới đập Khe Xai

TÂN KỲ

Theo ông Hà, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, người dân khi đi qua khu vực đập Khe Xai (xã Thạch Xuân) thì phát hiện chiếc xe đạp, 2 đôi dép và áo quần học sinh để trên bờ đập, nhưng xung quanh không thấy có người.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân lập tức báo chính quyền xã Thạch Xuân đến hiện trường xác minh sự việc.

Hai nam sinh lớp 6 bị mất tích khi tắm dưới đập nước- Ảnh 2.

Quần áo và dép của 2 em học sinh để trên thân đập

TÂN KỲ

Một người dân địa phương cho biết, trước đó đã thấy 2 nam sinh xuống đập Khe Xai tắm mát. Người này đưa ra nhận định rất có thể các em bị mất tích do đuối nước.

Người thân 2 nam sinh khi đó xác nhận các con họ chưa về nhà. Danh tính 2 em này được xác định là Đào Văn Lợi và Lê Mạnh Anh (đều 12 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân).

Trước thông tin trên, chính quyền xã Thạch Xuân đã huy động lực lượng đến đập Khe Xai tổ chức tìm kiếm, đến 16 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể nam sinh Đào Văn Lợi.

Hai nam sinh lớp 6 bị mất tích khi tắm dưới đập nước- Ảnh 3.

Công an xã Thạch Xuân cắm biển cảnh báo "nguy hiểm không xuống hồ tắm dễ bị đuối nước"

TÂN KỲ

"Cả 2 em này đều đang học lớp 6 một trường THCS trên địa bàn xã. Đây là đập thủy lợi, chứa nước phục vụ tưới tiêu nên rất sâu. Có thể trong lúc tắm, các nam sinh không may sẩy chân xuống chỗ nước sâu nên bị đuối nước", ông Hà nói.

Theo ông Hà, xung quanh khu vực đập Khe Xai, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân không được xuống tắm vì dễ dẫn tới đuối nước, nhưng đáng tiếc sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.