Hai người thiệt mạng do bão lũ tại California, gần 10.000 người phải sơ tán

11/03/2023 16:06 GMT+7

Mưa bão kèm theo lũ lụt đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và cả chục ngàn người phải sơ tán tại bang California (Mỹ).

CNN ngày 11.3 đưa tin nhiều cơn bão mạnh đang gây mưa lớn trên khắp các vùng miền trung và miền bắc California. Trung tâm Dự báo thời tiết của bang đã nâng mức báo động mưa lớn lên mức cao nhất.

Hai người thiệt mạng do bão lũ tại California, gần 10.000 người phải sơ tán - Ảnh 1.

Nước sông Kern dâng lên ngập khu vui chơi tại thành phố Kernville, bang California ngày 10.3

REUTERS

Trong khi đó, thống đốc Gavin Newsom đã để nghị Nhà Trắng ban bố tình trạng khẩn cấp và được Tổng thống Joe Biden chấp thuận vào tối 9.3, tạo điều kiện để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người bị thiệt hại do bão.

Khoảng 25 triệu người đang sống trong vùng cảnh báo lũ trong khi hơn 25.000 người không có điện sinh hoạt.

Tại một số vùng bị cô lập hứng lượng mưa lên đến 30 cm, trong khi đợt mưa lớn dịch chuyển dần xuống phía nam trước khi giảm cường độ vào ngày 10.3. Trong cuối tuần này, mưa sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều vùng và có thể gây lũ lụt.

Hai người thiệt mạng do bão lũ tại California, gần 10.000 người phải sơ tán - Ảnh 2.

Nước lũ tại Kernville, California ngày 10.3

REUTERS

Người dân các vùng núi ở California bị cô lập sau nhiều trận bão mùa đông liên tục với tuyết rơi dày. Theo dự báo, một đợt thời tiết xấu dự kiến sẽ ảnh hưởng khu vực trong đầu tuần sau.

Trung tâm thủy văn quốc gia cho biết nhiều trận mưa cộng với tuyết tan sẽ gây nguy cơ nước dâng cao tại các con sông, có thể gây lũ lụt trên diện rộng đến đầu tuần sau.

Bà Nancy Ward, giám đốc Văn phòng Dịch vụ khẩn cấp bang ngày 10.3 cho biết 2 người đã thiệt mạng và gần 9.400 người đang ở khu vực phải sơ tán.

Hai người thiệt mạng do bão lũ tại California, gần 10.000 người phải sơ tán - Ảnh 3.

Nước lũ cuốn trôi một con đường tại Soquel, California ngày 10.3

REUTERS

Lũ quét dự kiến có thể xảy ra từ bờ biển miền trung California đến khu vực ở dưới chân dãy núi Sierra Nevada. Hàng chục nơi trú ẩn đã được thiết lập tại 9 hạt của California để hỗ trợ những người sơ tán.

Tính đến ngày 10.3, 34/58 hạt của California đang trong tình trạng khẩn cấp do các trận bão và thời tiết xấu. Chính quyền bang cũng đã kích hoạt trung tâm ứng phó lũ vào sáng 9.3.

Mưa lớn đến sáng 12.3 ước tính có thể lên 7 cm tại hầu hết các vùng đô thị và 15 cm tại các vùng ven biển và vùng đồi núi. Tại khu vực dãy núi Santa Cruz có thể có mưa 20 cm trong khi ở một số khu vực thuộc dãy Santa Lucia có thể có lượng mưa đến 30 cm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.