Halep đối mặt với Stephens ở trận chung kết Pháp mở rộng 2018

08/06/2018 09:05 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Simona Halep (Rumani) và nhà đương kim vô địch Mỹ mở rộng Sloane Stephens (Mỹ, 10) sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết đơn nữ khi cả hai cùng xuất sắc vượt qua vòng bán kết diễn ra vào tối qua (7.6, giờ VN).

Đối thủ trong trận bán kết kết của Halep chính là cựu vô địch Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 3). Đây chính là trận đấu được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đang có được phong độ rất tốt. Tuy nhiên, trong 1 ngày thi đấu rất hay, Halep đã tạo ra một trận đấu với thế trận một chiều và áp đảo tay vợt người Tây Ban Nha trong trận đấu này.

Ngay ở ván thứ nhất, Halep với những cú đánh mạnh mẽ và rất chuẩn xác đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước 5/0 và kết thúc ván đấu này với điểm số 6/1. Ván đấu thứ hai đã diễn ra hấp dẫn hơn khi Muguruza có được những lần vượt lên dẫn trước Halep. Nhưng sự quyết tâm của tay vợt số 1 thế giới đã giúp cô có bàn bẻ giao bóng ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc bằng ván thắng 6/4 sau 1 giờ 32 phút thi đấu.

Stephens đang thi đấu rất hay tại Pháp mở rộng năm nay REUTERS

Với chiến thắng này Halep đã có được lần thứ ba tranh trận chung kết tại giải Pháp mở rộng. Trước đó tay vợt người Romania đã để thua Maria Sharapova (Nga) vào năm 2014 và năm ngoái Halep bất ngờ thất bại Jelena Ostapenko (Latvia). Đây cũng là cơ hội để tay vợt số 1 thế giới tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho riêng mình. Ở đầu năm nay, Halep cũng đã để thua Caroline Wozniacki (Đan Mạch) trong trận chung kết Úc mở rộng.

Đối thủ của Halep chính là tay vợt đương kim vô địch Mỹ mở rộng Stephens, người đã một lần nữa đánh bại người đồng hương Madison Keys (13) sau hai ván đều với điểm số 6/4 trong trận bán kết còn lại. Trong 7 lần gặp nhau trước đây, Halep có được 5 chiến thắng và để thua 2 trận trước Stephens, trong đó có chiến thắng 2-0 tại vòng 4 Pháp mở rộng năm 2014.

Nadal lần thứ 11 vào bán kết tại đây REUTERS

Ở nội dung đơn nam, “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 1) đã có được lần thứ 11 có mặt trong trận bán kết tại Pháp mở rộng khi đánh bại Diego Schwartzman (Argentina, 11) với tỷ số 3-1 (4/6, 6/3, 6/2, 6/2) trong trận đấu diễn ra 2 ngày do trời mưa. Ở trận tứ kết còn lại, tay vợt Juan Martin del Potro (Argentina, 5) cũng xuất sắc đánh bại hạt giống số 3 Marin Cilic (Croatia) với tỷ số 3-1 (7/6, 5/7, 6/3, 7/5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.