Hàng chục thi thể người tị nạn trôi dạt vào bờ mỗi ngày ở Tunisia

Khánh An
Khánh An
01/05/2023 08:16 GMT+7

Các bệnh viện, nhà xác và nghĩa trang đang chịu áp lực, khi hơn 300 thi thể người tị nạn trôi dạt vào bờ biển trong năm nay chỉ riêng tại một khu vực ở Tunisia.

Chôn hàng chục người tị nạn mỗi ngày, Tunisia định xây thêm nghĩa trang - Ảnh 1.

Những nơi chôn cất mới dành cho người tị nạn thiệt mạng và thi thể bị trôi dạt đến Tunisia

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Tờ The Guardian ngày 1.5 đưa tin chính quyền Tunisia đang cân nhắc xây thêm những nghĩa trang mới, do quốc gia Bắc Phi này đang thiếu chỗ chôn cất hàng chục thi thể người tị nạn bị trôi dạt lên bờ biển mỗi ngày.

Ba tháng đầu năm 2023 là giai đoạn chết chóc nhất kể từ năm 2017 đối với những người muốn vượt Địa Trung Hải, với số tàu chở người tị nạn bị chìm trên biển ngày càng tăng trong nỗ lực vượt biên đến châu Âu, theo Liên Hiệp Quốc.

Thi thể có cả của những thai phụ và trẻ em thường trôi dạt lên các bãi biển ở Tunisia trước khi được thu gom và chôn cất.

Để đối phó tình trạng khẩn cấp, một số địa phương ở Tunisia cho phép chôn người tị nạn tại các nghĩa trang địa phương. Tại một trong những nghĩa trang ở thành phố Sfax ven biển, chính quyền đã chọn một khu để chôn những người di cư thiệt mạng.

Theo tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Tunisia, hơn 800 thi thể được phát hiện chỉ tại vùng Sfax trong năm ngoái, bên cạnh hơn 300 thi thể trong năm nay. Các đám tang được tổ chức hầu như hằng ngày, nhà xác quá tải và nhiều địa phương thiếu nơi chôn cất.

Từ tháng 1, hơn 35.000 người tị nạn đã đến bờ biển Ý, nhiều hơn gần 4 lần so với năm ngoái. Trong tháng qua, số tàu chở người tị nạn tìm cách đến đảo Lampedusa của Ý gia tăng.

Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), gần 20.000 người di cư đã rời Tunisia trong năm nay, bên cạnh 15.500 người từ Libya. Tuy nhiên, nhiều người rời đi đồng nghĩa với việc có nhiều người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.