Hàng loạt người mất nhà vì vay tiền cho cầm “sổ đỏ”

20/09/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Bằng thủ đoạn cho một số người dân vay tiền và đòi thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất bằng hình thức ký hợp đồng ủy quyền công chứng, các bị can đã bán tài sản cho người khác để chiếm đoạt.

 >> Vay tiền không được, ra tay giết người
>> Thế chấp quyết định phân công công tác để vay tiền
>> Làm sổ đỏ giả đi thế chấp vay tiền
>> Dễ vay tiền mua căn hộ “ăn liền”
>> Bắt hai vợ chồng vay tiền tỉ rồi bỏ trốn

Hôm qua 19.9, nguồn tin Thanh Niên Online cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong số 11 bị can nói trên, bị can Lưu Thị Hoàng Mai (trú tại P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) cho 4 cá nhân vay hơn 1 tỉ đồng, tài sản thế chấp là 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng ủy quyền công chứng.

Sau đó, Mai sử dụng hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt tổng số tiền 6,95 tỉ đồng. 

Cụ thể, Mai cho ông Phó Viết Hương vay 50 triệu đồng, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trên 400 m2 đất tại tại xã An Khánh, H.Hoài Đức, Hà Nội, ký hợp đồng ủy quyền công chứng.

Sau đó Mai lại chuyển nhượng mảnh đất trên để chiếm đoạt 1 tỉ đồng. Mai cho ông Nguyễn Văn Thắng vay 100 triệu đồng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 140 m2 tại xã Hữu Bằng, H.Thạch Thất, Hà Nội và phải ký hợp đồng ủy quyền công chứng.

Sau đó, Mai ký hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất trên cho một người khác, chiếm đoạt 450 triệu đồng.

10 bị can khác cũng sử dụng hình thức giống như Lưu Thị Hoàng Mai, cho vay tiền, sau đó bán tài sản của người vay tiền sử dụng thế chấp để chiếm đoạt gần 12,6 tỉ đồng của các nạn nhân.

Trong hầu hết các vụ việc, các nạn nhân chỉ phát hiện khi việc chuyển nhượng đã hình thành, gây ra nhiều hệ lụy xã hội.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.