Hàng trăm tấn xỉ sắt nguy hại đổ trái phép ra môi trường

20/08/2016 06:31 GMT+7

Cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Phước Giàu (tài xế của Công ty An Hưng Tường) điều khiển xe ben chở 11 tấn xỉ sắt nguy hại đổ trái phép ra môi trường.

Ngày 19.8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 B), Bộ Công an tại TP.HCM cho biết, khoảng 14 giờ ngày 18.8, Phòng 6 (C49 B) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống về tội phạm môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Dương và Công an P.Tân Định, TX.Bến Cát bắt quả tang Nguyễn Phước Giàu (25 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển xe ben chở 11 tấn xỉ sắt nguy hại đổ trái phép tại bãi đất trống gần khu vực Đình Thần, sát bờ sông Thị Tính (KP.3, P.Tân Định, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Lúc này trên xe ben còn có Hoàng Minh Thái (24 tuổi, ngụ Phú Thọ). Đây là số xỉ sắt nguy hại chưa qua xử lý được chở từ Công ty TNHH thép An Hưng Tường (gọi tắt Công ty An Hưng Tường), cách đó khoảng 3 km.
Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 7.2016, nhận được nguồn tin phản ánh từ người dân, lãnh đạo C49 B chỉ đạo Phòng 6 lên kế hoạch xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Sau hơn 1 tháng điều nghiên, tổ trinh sát của Phòng 6 nắm khá rõ lộ trình đổ thải trái phép chất thải nguy hại này nên phối hợp với công an địa phương bắt quả tang.
Qua điều tra, trinh sát Phòng 6 xác định Giàu, Thái là tài xế lái xe ben cho Công ty An Hưng Tường. Bước đầu, Giàu, Thái thừa nhận, từ 12 giờ 30 - 14 giờ ngày 18.8, một chỉ huy đội xe của Công ty An Hưng Tường chỉ đạo Giàu, Thái thay nhau lái xe ben chở 2 chuyến xỉ sắt (22 tấn) và 1 chuyến đất (khoảng 5 tấn) phát sinh từ quá trình hoạt động của công ty đến bãi đất trống nói trên đổ.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp tiến hành làm việc với ông Lê Công Thông, Phó trưởng phòng Hành chính nhân sự và ông Nguyễn Văn Chinh, Trưởng phòng Kho vận Công ty An Hưng Tường.
Tại buổi làm việc, hai ông này cho biết, trước đó, ông T. (chủ đất) liên hệ với Công ty An Hưng Tường xin xỉ sắt trên đổ vào bãi đất trống với diện tích khoảng 3.600 m2 để san lấp mặt bằng làm trại chăn nuôi nên công ty cho xe ben chở xỉ sắt, đất ra đây đổ, đồng thời đưa 1 xe ủi san lấp đất (!?).
Tuy nhiên theo một cán bộ của lực lượng phối hợp, số xỉ sắt nói trên là chất thải rắn nguy hại chưa được xử lý mà đổ ra môi trường là không đúng quy định. Theo quy định, xỉ sắt này phải được xử lý (chi phí xử lý từ 500.000 - 700.000 đồng/tấn) trước khi đổ, thải ra môi trường. Công ty An Hưng Tường bắt đầu đổ từ 25.6.2016 và đến ngày bị bắt quả tang nhưng theo người dân phản ánh thì việc đổ thải xỉ sắt ra môi trường này diễn ra trước đó khá lâu.
“Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ việc đổ chất thải rắn nguy hại trái phép với số lượng lớn nói trên. Đồng thời đo đạc xác định cụ thể số lượng xỉ sắt đã được thải ra môi trường để có hướng xử lý triệt để”, một cán bộ của lực lượng phối hợp nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.