Hậu Giang: Nuôi cá cá thác lác cườm lãi 55 triệu đồng/ha

09/11/2012 11:33 GMT+7

Ông Ngô Quốc Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang, cho biết toàn tỉnh hiện có gần 80 ha mặt nước nuôi cá thác lác cườm, tập trung nhiều nhất ở các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy và TP.Vị Thanh.

Thông thường, cá thác lác cườm sau 7 tháng thả nuôi thì thu hoạch, năng suất 50-70 tấn/ha. Hiện nay đang vào cuối vụ thu hoạch nên cá có giá cao, từ  65.000-70.000 đồng/kg. Riêng cá ướp gia vị đóng bao bì giá 120.000-140.000 đồng/kg (tùy loại lớn nhỏ) nhưng không đủ hàng cung cấp. Với giá này, người nuôi cá thu lãi khoảng 55 triệu đồng/ha. 

      Công Hân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.