HĐND TP.HCM kiến nghị giải quyết triệt để việc trẻ em, người lang thang xin ăn

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
18/10/2023 09:03 GMT+7

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM nhiều giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn.

Ngày 18.10, UBND TP.HCM có công văn đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tham mưu trình UBND TP.HCM các nội dung đề xuất của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM về tăng cường công tác quản lý đối với trẻ em, người lang thang xin ăn.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đánh giá rằng UBND TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 812 năm 2023 của UBND TP.HCM về quy chế phối hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. 

Tuy nhiên, trẻ em, người lang thang xin ăn vẫn còn rất nhiều, nhất là tại TP.Thủ Đức, Q.1, Q.Bình Thạnh, Q.6.

HĐND TP.HCM kiến nghị giải quyết triệt để việc trẻ em, người lang thang xin ăn - Ảnh 1.

Người thang thang ngồi trên vỉa hè tại Q.3, TP.HCM

T.N

Trong khi đó, việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn chưa kịp thời; chưa xác định thời gian xử lý cụ thể khi tổ chức thực hiện Quyết định 812. 

Chưa kể công tác quản lý và chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các quận huyện chưa đồng bộ; số điện thoại đường dây nóng chưa thống nhất...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM rà soát quy trình và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn theo Quyết định 812, đảm bảo nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Lập và sử dụng duy nhất một đường dây nóng

Song song đó, cần công bố, thống nhất duy nhất một số đường dây nóng về tiếp nhận thông tin liên quan tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn và có cơ chế xử lý thông tin chính xác, kịp thời.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cũng đề nghị UBND TP.HCM nghiên cứu các chính sách hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, người lang thang xin ăn như về chỗ ở, học nghề, học văn hóa để họ ổn định cuộc sống.

Đồng thời, tăng cường điều tra, xử lý nghiêm và triệt để các đối tượng chăn dắt, lợi dụng sức lao động của trẻ em, người già, người khuyết tật để trục lợi cá nhân.

Trước đó, ngày 7.10, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Quyết định 812. Theo báo cáo của đơn vị, từ ngày 16.3 đến thời điểm sơ kết, TP.HCM đã tập trung 894 người lang thang, xin ăn vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Đợt cao điểm này tăng gần 30% trường hợp được đưa vào các cơ sở, so với cùng kỳ năm 2022.

TP.HCM còn gặp một số khó khăn, nhất là sau khi hội nhập cộng đồng, nhiều người lang thang, xin ăn vẫn tiếp tục đi lang thang, xin ăn.

Điều được quan tâm tại hội nghị này chính là mặc dù được Sở LĐ-TB-XH TP.HCM mời đến dự họp, nhưng tất cả thường trực của UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức đều vắng.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết ông không đồng tình với việc này và sẽ có kiến nghị với UBND TP.HCM, bởi để giải quyết tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo địa phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.