HLV Kim Sang-sik hãy chú ý: Cùng nhập tịch ồ ạt nhưng Indonesia cực khác Philippines

22/05/2024 14:57 GMT+7

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam chung bảng AFF Cup với 2 đội bóng chuyên sử dụng cầu thủ nhập tịch là Indonesia và Philippines. Dù vậy, nếu để ý kỹ, tính chất của 2 đội này không giống nhau.

Indonesia vào lúc này có thể triệu tập từ 11 – 13 cầu thủ sinh ra ngoài xứ sở vạn đảo, cho mỗi lần tập trung đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Philippines từ nhiều năm nay hầu như có rất ít cầu thủ sinh ra ở Philippines, khoác áo đội tuyển nước họ.

Thoạt nhìn, 2 đội bóng này có nhiều điểm tương đồng, trong việc sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra, lớn lên, được đào tạo tại châu Âu và Bắc Mỹ, nhằm làm tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, họ vẫn có khác biệt rất lớn.

HLV Trần Công Minh bình luận về khác biệt giữa 2 đội tuyển: “Philippines sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng thật ra họ không phải đội mạnh. Thứ nhất, chất lượng cầu thủ nhập tịch của Philippines không cao. Thứ nhì, bóng đá Philippines, đội tuyển Philippines hầu như không có lực lượng nội tại. Đây là điểm rất khác với bóng đá Indonesia. Đội tuyển Indonesia dù sao vẫn còn có lực lượng cầu thủ sẵn có, họ chỉ bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch, chứ không xóa sạch lực lượng cầu thủ nội. Ngoài ra, nền tảng của bóng đá Indonesia, nền tảng của cầu thủ Indonesia tốt hơn nền tảng của bóng đá Philippines. Khâu nền tảng, cái gốc của nền bóng đá rất quan trọng”.

Đội tuyển Philippines thua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ở lượt đi

Đội tuyển Philippines thua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ở lượt đi

PFF

Đấy là lý do mà dù sử dụng cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Indonesia cho đến giờ vẫn chưa mất đi một số yếu tố có thể gọi là bản sắc của đội bóng xứ sở vạn đảo, đặc biệt là tinh thần thi đấu không khoan nhượng, luôn máu lửa trong mọi thời điểm. Ví dụ như đội tuyển Indonesia hiện tại vẫn sử dụng một số vị trí nòng cốt là cầu thủ chính gốc Indonesia, như các thủ môn Ernando Ari, Adi Satryo, trung vệ Rizky Ridho, hậu vệ trái Pratama Arhan, hay cặp tiền vệ tấn công Witan Sulaeman và Marselino Ferdinan. Những cầu thủ này là những người giúp đội tuyển Indonesia chưa mất hết bản sắc. 

Yếu tố này hầu như không thấy ở đội Philippines, chính vì thế, so với Indonesia, lối chơi của đội tuyển Philippines dễ đoán hơn. Thậm chí, việc Philippines liên tục nhập tịch thêm cầu thủ sinh ra nước ngoài càng lúc càng khiến cho đội này khó gắn kết, do cầu thủ mới phải mất nhiều thời gian làm quen, trong khi mỗi năm đội tuyển Philippines tập trung chỉ với thời lượng có hạn.

Thành ra, khác hẳn với Indonesia, Philippines chưa hẳn là đối thủ quá đáng ngại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Chúng ta sẽ có dịp giải mã đội bóng này ngay tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sắp diễn ra vào tháng 6.

Trái ngược với đội tuyển Philippines là một đội tuyển Indonesia (áo đỏ) với nhiều cầu thủ đẳng cấp

Trái ngược với đội tuyển Philippines là một đội tuyển Indonesia (áo đỏ) với nhiều cầu thủ đẳng cấp

PFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Philippines trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 6.6. Khi đó, HLV Kim Sang-sik (người Hàn Quốc) sẽ có cơ hội đọc được bài của đối phương, chuẩn bị cho mục tiêu chính là AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

Nói thêm về Philippines, HLV Trần Công Minh chia sẻ: “Gần như trước mỗi giải đấu quốc tế, tôi lại thấy đội tuyển Philippines thay đổi từ HLV cho đến cầu thủ. Việc thay đổi liên tục chưa chắc đã tốt, vì những thay đổi quá nhiều như thế này sẽ khiến cho đội tuyển quốc gia không có sự ổn định”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.