HLV tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022: 'Tôi là HLV giỏi nhất trên trái đất'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/11/2022 14:27 GMT+7

HLV Luis Enrique tràn đầy tự tin về khả năng dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup lần thứ 2 tại giải đấu năm nay ở Qatar, 12 năm sau lần đăng quang đầu tiên.

Sau khi công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022, cựu HLV của Barcelona cho biết ông chưa bao giờ nghi ngờ về việc liệu mình có phải là người phù hợp nhất cho công việc (dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha) hay không. "Làm sao tôi có thể nghi ngờ bản thân mình được? Tôi là HLV giỏi nhất trên trái đất", ông Luis Enrique nói trong một cuộc họp báo.

HLV Luis Enrique tỏ ra đầy tự tin trước thềm World Cup 2022

AFP

"Nếu tôi phải thuyết phục các cầu thủ của mình thì tôi cũng phải thuyết phục chính mình... Không có HLV nào giỏi hơn tôi. Tôi biết nói điều đó chưa đúng, nhưng tôi tin điều đó. Bạn có nghi ngờ gì không? Không!", HLV Enrique nói đầy tự tin. Chiến lược gia này giải thích: "Tôi tin rằng mình là HLV giỏi nhất thế giới để dẫn dắt dự án này. Tôi không biết liệu thực tế có đúng như vậy không, nhưng đó là điều tôi phải tin tưởng. Đó là nhiệm vụ của tôi".

Đường đến World Cup 2022: Tây Ban Nha cực mạnh ở cả 3 tuyến

HLV tuyển Tây Ban Nha trước đó đã quyết định tiền đạo trẻ Ansu Fati của Barcelona nhưng đã loại những cựu binh như trung vệ Sergio Ramos (PSG), tiền vệ Thiago Alcantara (Liverpool), Marcos Alonso (Barcelona) và thủ môn David de Gea (M.U) khỏi danh sách tham dự World Cup 2022 khi đặt niềm tin vào một thế hệ mới.

Theo Luis Enrique, đó là một rủi ro đáng để chấp nhận, bất chấp đã dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha đến bán kết EURO và chung kết UEFA Nations League năm ngoái với một đội có độ tuổi trung bình chỉ xấp xỉ 25.

Pedri (số 21), một trong những tài năng trẻ xuất sắc của tuyển Tây Ban Nha

REUTERS

“Khi một người quyết định đến đội tuyển quốc gia, ngoài khát vọng mà vị trí đó tạo ra, chúng tôi có mục tiêu rõ ràng là trở lại để cạnh tranh danh hiệu ở các giải đấu lớn. Ở cấp độ cá nhân, tôi rất vui mừng, tràn đầy năng lượng. Tôi nhớ các HLV của mình và cách họ trải qua điều đó. Khi tôi còn là một cầu thủ, tôi nghĩ rằng nên phớt lờ HLV, rằng ông ấy nên gọi tôi vào đội tuyển và để tôi yên. Bây giờ tôi đã thấy khác”, Luis Enrique chia sẻ.

Tuyển Tây Ban Nha sẽ tập luyện vào ngày 14.11 và sẽ tới Amman vào ngày hôm sau, nơi họ sẽ đối đầu với Jordan trong trận giao hữu trước trận mở màn World Cup 2022 gặp Costa Rica vào ngày 23.11. Họ cũng sẽ đối mặt với Đức và Nhật Bản ở bảng E.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.