Hộ nghèo ở huyện biên giới được ‘tiếp sức’ để đón tết ấm áp hơn

22/01/2024 16:43 GMT+7

Nhiều phần quà của bộ đội đã 'tiếp sức' cho hàng trăm hộ nghèo ở huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) chuẩn bị đón cái tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Những ngày qua, tại huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông), các lực lượng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cùng tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Hộ nghèo ở huyện biên giới được ‘tiếp sức’ để đón tết ấm áp hơn- Ảnh 1.

Cuộc thi gói bánh chưng

NGUYỄN THẮM

Chiều 20.1, tại xã biên giới Quảng Trực (H.Tuy Đức), Đồn Biên phòng Bu Cháp (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông) đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn xã. Ngoài việc được trao quà, người dân còn được khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí, đi chợ "0 đồng" với hàng trăm bộ quần áo, đồ chơi, giày dép, bánh kẹo… tạo không khí sôi nổi trước thềm đón năm mới Giáp Thìn.

Hộ nghèo ở huyện biên giới được ‘tiếp sức’ để đón tết ấm áp hơn- Ảnh 2.

Anh bộ đội giúp bà cụ mang quà về nhà

NGUYỄN THẮM

Trước đó, ngày 18.1, tại xã Đắk Búk So (H.Tuy Đức), Đồn Biên phòng Tuy Đức (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông) cũng tổ chức các hoạt động như: thi gói bánh bánh chưng; phiên chợ nhân ái; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Đồng thời trao 34 suất học bổng cho 34 em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng"… với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hộ nghèo ở huyện biên giới được ‘tiếp sức’ để đón tết ấm áp hơn- Ảnh 3.

Mua quần áo với giá "0 đồng"

NGUYỄN THẮM

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đã góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó, xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.