Hoạt động mới để phát triển ngành công tác xã hội chuyên nghiệp tại TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
21/11/2023 17:05 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và 7 học viện, trường đại học tại TP.HCM thống nhất nhiều nội dung để phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp tại địa phương.

Sáng 21.11, tại TP.HCM diễn ra hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển công tác xã hội, giữa Sở LĐ-TB-XH TP.HCM với 7 học viện, trường đại học gồm: Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở 2), Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết những năm qua, cùng với cả nước, TP.HCM quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội. Nhiều chương trình được thực hiện nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hội phát sinh như giảm nghèo bền vững, phổ cập giáo dục bậc phổ thông trung học, bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế tự nguyện, dạy nghề cho lao động nông thôn, chăm sóc và bảo vệ trẻ em...

Hoạt động mới để phát triển ngành công tác xã hội chuyên nghiệp tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện

TUẤN HÙNG

Hiện nay, thống kê cho thấy TP.HCM có khoảng 6.500 nhân viên công tác xã hội, 92 cơ sở trợ giúp xã hội (trong đó có 28 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 64 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập) đang quản lý, chăm sóc 20.699 người. Ngoài ra, toàn TP.HCM có hơn 136.000 người hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định công tác xã hội là một hoạt động mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới, thể hiện rõ trong năng lực, khả năng huy động nguồn lực nhằm giải quyết vấn đề xã hội đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Với bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đặt ra đòi hỏi cấp thiết phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam và riêng tại TP.HCM. Buổi thỏa thuận này cũng nhằm hướng đến mục tiêu đó, cũng như xây dựng mạng lưới tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; tổ chức đào tạo cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội.

Hoạt động mới để phát triển ngành công tác xã hội chuyên nghiệp tại TP.HCM - Ảnh 2.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh phát biểu tại lễ ký kết

TUẤN HÙNG

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh cho hay trước đây, công tác phối hợp các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội có triển khai nhưng còn dừng lại ở các hoạt động riêng lẻ. Do đó, các đơn vị cũng đã thống nhất xây dựng thỏa thuận hợp tác để góp phần tạo điều kiện phát triển công tác xã hội lên một tầm cao mới.

Cụ thể, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và các học viện, đại học thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động về công tác xã hội; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm công tác xã hội để đáp ứng thực tế.

Hoạt động mới để phát triển ngành công tác xã hội chuyên nghiệp tại TP.HCM - Ảnh 3.

Các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phát triển công tác xã hội

THU NGÂN

Song song đó, phát triển mô hình, cách làm hay, nghiên cứu các đề tài khoa học để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm…

Đáng lưu ý, các đơn vị cam kết xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành công tác xã hội và đội ngũ cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp, quy trình giới thiệu sinh viên đến thực tập tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.