Học sinh Royal School tự tin vấn đáp, giao lưu cùng Hiệu trưởng đại học Mỹ

04/10/2023 08:00 GMT+7

Với khả năng ngoại ngữ tốt, học sinh Royal School tự tin trao đổi và đặt ra nhiều câu hỏi chuyên môn cho TS. Mikhail Brodsky - Hiệu trưởng trường Đại học Lincoln (Mỹ) trong buổi chia sẻ về môi trường đại học quốc tế.

Học sinh phổ thông của Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) như trở thành những "tân sinh viên" của Đại học Lincoln (Mỹ) khi cùng với Hiệu trưởng Nhà trường giải đáp các vấn đề xoay quanh: học bổng, điểm xét tuyển (GPA), các ngành đào tạo, các ngành liên kết.

Ưu thế để trở thành sinh viên quốc tế

Quan tâm trực tiếp đến điều kiện để trở thành sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Lincoln (Mỹ), Tất Vũ Gia Bảo (học sinh lớp 11 tại Royal School) bày tỏ sự hào hứng và cho biết bản thân đã tìm hiểu thông tin về trường trước buổi giao lưu. Bất ngờ trước sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng của học sinh Royal School, TS.Mikhail Brodsky cho biết: "Tôi tin rằng với khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, sự tự tin năng động và tư duy hiện đại mà các bạn đang có chính là "điều kiện đủ" để trở thành một sinh viên quốc tế". 

Học sinh Royal School tự tin vấn đáp, giao lưu cùng Hiệu trưởng đại học Mỹ - Ảnh 1.

Học sinh Royal School tự tin đặt câu hỏi bằng tiếng Anh cùng với TS. Mikhail Brodsky

Bên cạnh đó, thầy cũng chia sẻ thêm việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội tích cực là điểm cộng của học sinh Royal School vì các em dần trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm cần thiết. Điều đó hỗ trợ tốt cho quá trình hội nhập với môi trường đại học ở nước ngoài. 

Học sinh Royal School tự tin vấn đáp, giao lưu cùng Hiệu trưởng đại học Mỹ - Ảnh 2.

TS. Mikhail Brodsky chia sẻ cùng học sinh Royal School trong buổi giao lưu

Buổi giao lưu mang đến không khí gần gũi với những "màn tung hứng" trò chuyện sôi nổi giữa TS. Mikhail Brodsky và các em học sinh khối Phổ thông tại Royal School. Đặc biệt, do buổi giao lưu được tổ chức vào đúng dịp Tết Trung thu, các em học sinh đã gửi tặng TS. Mikhail Brodsky món quà lưu niệm là chiếc lồng đèn ông sao. Đây là biểu tượng cho nền văn hóa truyền thống đặc trưng của Việt Nam dịp lễ hội này. "Đại diện cho học sinh Royal School, em rất vinh dự khi được gửi tặng thầy chiếc lồng đèn và giới thiệu ý nghĩa món quà cũng như câu chuyện văn hóa dân tộc" - Trần Gia Ý (học sinh Royal School) tự hào chia sẻ bằng tiếng Anh.

Học sinh Royal School tự tin vấn đáp, giao lưu cùng Hiệu trưởng đại học Mỹ - Ảnh 3.

Trần Gia Ý (bên phải) và Bùi Văn Thế Hiển (bên trái) đại diện tặng quà lưu niệm cho Hiệu trưởng Đại học Lincoln (Mỹ)

Tăng cường kết nối quốc tế, hội nhập toàn cầu

Đối với môi trường giáo dục song ngữ, việc tăng cường các hợp tác và kết nối quốc tế luôn được đẩy mạnh. Bởi, việc làm này không chỉ giúp học sinh có thêm thông tin và định hướng đúng đắn về ngành nghề trong tương lai mà còn là cơ hội để các em tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau. Từ đó, lựa chọn một môi trường học tập phù hợp với nhu cầu: từ văn hóa lối sống đến năng lực và đam mê. 

Học sinh Royal School tự tin vấn đáp, giao lưu cùng Hiệu trưởng đại học Mỹ - Ảnh 4.

Royal School tổ chức ký kết MOU (Memorandum of Understanding) cùng Tổng lãnh sự quán Philippines tại TP.HCM

Trong thời gian vừa qua, trường cũng đã có nhiều hoạt động kết nối, giao lưu văn hóa với các đơn vị giáo dục nước ngoài như: Kí kết MOU (Memorandum of Understanding) cùng Tổng lãnh sự quán Philippines tại TP.HCM với mục tiêu mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, tạo mối quan hệ giao lưu văn hóa; Giao lưu học tập cùng các bạn học sinh trường Tamos Space (Kazakhstan) trên nền tảng trực tuyến; Giao lưu Đại học Tongmyong; Ngày hội hướng nghiệp với Atlantic Canada Language Academy cho học sinh THPT;... Các chương trình giao lưu, kết nối là cánh cửa "hội nhập" giúp học sinh tiếp cận song song nhiều nền giáo dục với phương pháp học tập tiên tiến. 

Học sinh Royal School tự tin vấn đáp, giao lưu cùng Hiệu trưởng đại học Mỹ - Ảnh 5.

Học sinh Royal School tự tin giao tiếp cùng các bạn học sinh trường Tamos Space (Kazakhstan) trên nền tảng trực tuyến

Bên cạnh đó, giáo viên tại trường cũng có điều kiện để liên kết đào tạo, tìm hiểu nâng cao phương pháp giảng dạy. Sự phát triển của cả thầy cô, học sinh tạo nên môi trường giáo dục hiệu quả, với phương pháp dạy và học hiện đại chuẩn quốc tế. Đó cũng là mong muốn cũng như định hướng của Nhà trường trong năm học 2023 - 2024. 

Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, TS. Mai Đức Thắng cho biết: "Tôi tin rằng với chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế mà trường đã và đang khẳng định, việc ký kết hợp tác sẽ giúp phụ huynh an tâm đồng hành, học sinh ngày càng phát triển, khẳng định bản thân. Đội ngũ giáo viên và học sinh tại Royal School cũng có cơ hội giao lưu, kết nối, học hỏi kinh nghiệm sau các chương trình hợp tác". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.