Hơn 8.000 tỉ đồng bồi thường cho một người Mỹ bị ung thư do thuốc diệt cỏ Roundup

Khánh An
Khánh An
01/11/2023 10:24 GMT+7

Đây là đương đơn thứ 3 liên tiếp thắng kiện tại Mỹ liên quan thuốc diệt cỏ Roundup của hãng Monsanto cũ.

Được bồi thường 8.164 tỉ đồng sau khi bị ung thư do thuốc diệt cỏ của Monsanto  - Ảnh 1.

Thuốc diệt cỏ Roundup của Bayer bán tại một cửa hiệu ở New York (Mỹ)

REUTERS

Reuters ngày 1.11 đưa tin một bồi thẩm đoàn tại Mỹ vừa ra phán quyết buộc hãng Bayer phải bồi thường 332 triệu USD (8.164 tỉ đồng) cho một người đàn ông bị ung thư do phơi nhiễm thuốc diệt cỏ Roundup của hãng Monsanto cũ.

Bayer là tập đoàn dược phẩm và hóa chất của Đức đã mua lại Tập đoàn Monsanto (Mỹ) hồi năm 2018 với giá 63 tỉ USD. Monsanto là một trong những nhà cung cấp chất độc da cam chính cho quân đội Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam.

Phán quyết bao gồm 7 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 325 triệu USD tiền bồi thường mang tính răn đe, sẽ được trả cho nguyên đơn Mike Dennis, người được chẩn đoán mắc ung thư hạch không Hodgkin, một dạng ung thư máu.

Trong 35 năm, ông Dennis thường dùng thuốc diệt cỏ Roundup ở vườn và bãi cỏ, trước khi được chẩn đoán mắc ung thư năm 51 tuổi.

Phát hiện tác nhân gây ung thư trong ngũ cốc ăn sáng của trẻ em

Dự kiến mức bồi thường thiệt hại mang tính răn đe gần như chắc chắn sẽ được điều chỉnh giảm mạnh vì Tòa án Tối cao Mỹ thường đưa ra mức bồi thường này không cao hơn 10 lần mức bồi thường thiệt hại trong hầu hết các trường hợp.

Bồi thẩm đoàn ủng hộ Bayer về 2 trong số 4 khiếu nại, khi nhận thấy rằng mặc dù công ty đã không cảnh báo về những rủi ro của thuốc diệt cỏ Roundup nhưng không hề sơ suất và thiết kế sản phẩm không thiếu sót.

Công ty cho biết họ có "những lập luận mạnh mẽ về kháng cáo để lật lại bản án vô căn cứ này và loại bỏ hoặc giảm bớt mức bồi thường thiệt hại quá mức và vi hiến, vì có những sai sót pháp lý và bằng chứng đáng kể và có thể đảo ngược trong phiên tòa".

Đây là lần thứ 3 Bayer thua kiện trong vòng một tháng qua, sau khi bị buộc bồi thường 175 triệu USD và 1,25 triệu USD trong 2 phiên tòa liên quan thuốc diệt cỏ Roundup. Trước đó, công ty thắng 9 phiên tòa liên tiếp liên quan các cáo buộc tương tự.

Các vụ kiện liên quan thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto trước đây đã đeo bám Bayer kể từ khi hãng hóa chất Đức mua lại công ty Mỹ. Bayer đã dàn xếp hầu hết các vụ kiện trong năm 2020 với chi phí lên đến 10,9 tỉ USD, nhưng vẫn còn đối diện gần 40.000 vụ kiện liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.