Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam bị can cướp tài sản của người vay tiền

Minh Phong
Minh Phong
01/09/2023 12:36 GMT+7

Vay tiền nhưng không trả lãi theo thỏa thuận, người vay bị Minh đánh đập, ép phải gọi điện về nhà yêu cầu người thân đưa tiền trả nợ. Minh bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản.

Ngày 1.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Minh (30 tuổi, trú P.Bần Yên Nhân, TX.Mỹ Hào), để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, Công an TX.Mỹ Hào nhận được tin báo về việc, khoảng 22 giờ ngày 18.6, tại một quán bida (ở thôn Lê Xá, xã Dương Quang, TX.Mỹ Hào), Minh có hành vi dùng chân, tay đánh và bắt anh Phạm Văn Hòa (26 tuổi, trú tại TX.Mỹ Hào) phải gọi điện về cho mẹ anh Hòa mang 3 triệu đồng đến trả nợ.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đã tập trung xác minh, điều tra. Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2022, Minh cho anh Hòa vay 10 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu đồng vay/ngày (khoảng 180%/năm).

Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam bị can cướp tài sản của con nợ - Ảnh 1.

Công an đưa Vũ Ngọc Minh về nơi giam giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Tuy nhiên, anh Hòa không trả lãi cho Minh như thỏa thuận. Ngày 18.6, anh Hòa đang chơi bida cùng bạn thì gặp Minh đi với 2 nam thanh niên vào quán. Tại đây, Minh đánh và yêu cầu anh Hòa phải liên hệ với mẹ để mang tiền đến trả nợ. Sau đó, mẹ của Hòa mang 3 triệu đồng đến đưa cho Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.