Indonesia giải tán đội U.20, tập trung cho đội U.22 đoạt HCV SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
02/04/2023 07:51 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo chính thức giải tán đội U.20 Indonesia sau khi nước này bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) rút quyền đăng cai kỳ World Cup U.20.

Quyết định được PSSI đưa ra trong ngày 1.4, sau buổi tập của đội U.20 Indonesia trên sân Gelora Bung Karno và được Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đến thăm động viên các cầu thủ cùng HLV Shin Tae-yong. "PSSI sẽ dồn mọi nỗ lực hiện nay vào đội U.22 Indonesia để chinh phục chiếc HCV SEA Games 32", theo tờ CNN Indonesia.

Indonesia giải tán đội U.20, tập trung cho đội U.22 đoạt HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (đứng giữa, áo đỏ) đến thăm động viên các cầu thủ U.20 Indonesia cùng HLV Shin Tae-yong

PSSI

Tại buổi gặp với Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, nhiều cầu thủ U.20 Indonesia dừng việc học tập gần 3 năm nay để tập luyện theo đuổi giấc mơ dự World Cup U.20, đã bày tỏ mong muốn được trở lại trường học để vào đại học, hoặc làm cảnh sát, công chức…

Sau khi giải tán đội U.20 Indonesia, PSSI chưa rõ có bổ sung cầu thủ nào từ đội tuyển này vào đội U.22 sắp dự SEA Games 32 tới đây hay không. Đội U.22 Indonesia hiện do HLV Indra Sjafri dẫn dắt thay HLV Shin Tae-yong.

Theo tờ CNN Indonesia, PSSI vừa lên lịch chuẩn bị cho đội U.22 Indonesia với 4 trận giao hữu chạy đà trước SEA Games 32, trong đó có 2 trận gặp đội U.22 Li Băng các ngày 11.4 và 13.4. Sau đó, dự kiến đội U.22 Indonesia còn thi đấu 2 trận nữa gặp U.22 Tajikistan và U.22 Trung Quốc. "Với các trận đấu sau, chúng tôi đang chờ xác nhận và ngày thi đấu", HLV Indra Sjafri cho biết.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir cũng tuyên bố: "Chúng ta không thể cứ tiếp tục buồn bã với cú sốc của đội U.20 Indonesia và kỳ World Cup U.20 không thành. Giờ là lúc trở lại tập luyện và tập trung cho đội U.22 Indonesia hướng đến SEA Games 32 để đạt thành tích tốt nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.