Iran tuyên bố bắt tàu dầu Mỹ

11/01/2024 21:44 GMT+7

Iran đã bắt một tàu chở dầu của Mỹ tại vùng biển ngoài khơi Oman trong vụ việc mới nhất liên quan hoạt động hàng hải trong khu vực.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 11.1 thông báo nước này đã bắt một tàu chở dầu thô của Mỹ tại vùng biển gần Oman theo lệnh tư pháp của Iran.

Iran tuyên bố bắt tàu dầu Mỹ- Ảnh 1.

Tàu dầu tại vịnh Oman

AFP

Trước đó, Cơ quan các hoạt động thương mại trên biển Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết các tay súng trái phép mặc đồ quân sự đã lên tàu chở dầu St Nikolas tại vịnh Oman vào sáng 11.1. Con tàu do Hy Lạp sở hữu và treo cờ Quần đảo Marshall đã đổi hành trình về Bandar-e-Jask tại Iran.

UKMTO cho biết 4 trong số 5 tay súng lên tàu mặc đồ quân sự màu đen với mặt nạ đen. Công ty đánh giá nguy cơ hàng hải Ambrey của Anh cho biết nhóm tay súng đã che kín các camera an ninh trên tàu. Một nhân viên an ninh cho biết đã nghe những giọng lạ trên điện thoại cùng với giọng của chỉ huy tàu.

Điểm xung đột: Houthi tấn công, biển Đỏ dậy sóng; Uy lực pháo phòng không mới của Ukraine

Con tàu có thủy thủ đoàn 19 người, trong đó 18 người Philippines và một người Hy Lạp, công ty Empire Navigation quản lý chiếc tàu cho hay.

Chiếc tàu chở 145.000 tấn dầu thô tại Basra (Iraq) và đang trên đường đến Aliaga tại Thổ Nhĩ Kỳ qua kênh đào Suez.

Ambrey cho biết con tàu vừa được đổi tên gần đây và trước đó bị phạt vì chở dầu cấm vận của Iran rồi bị giới chức Mỹ tịch thu vào năm 2023. "Iran từng có hành động đối với những bên mà nước này cáo buộc là hợp tác với Mỹ", Ambrey nói.

Vụ việc xảy ra giữa lúc tình hình tại vùng biển trong khu vực đang căng thẳng sau liên tiếp những vụ tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Nhà đàm phán hàng đầu của Houthi Mohammed Abdulsalam ngày 11.1 nói với Reuters rằng các cuộc tấn công tại biển Đỏ không ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình giữa lực lượng với Ả Rập Xê Út. Đồng thời, ông cáo buộc Israel đang kéo khu vực vào một cuộc chiến rộng hơn. Houthi đang gây sức ép lên Israel và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza, theo ông Abdulsalam.

Cũng trong ngày 11.1, chuẩn đô đốc Emmanuel Slaars, chỉ huy lực lượng Pháp tại khu vực, cho biết hải quân Pháp đang hộ tống các tàu liên quan nước này qua biển Đỏ, theo Reuters. Ông Slaars nói rằng Pháp đang làm việc chặt chẽ với liên minh do Mỹ dẫn đầu nhưng quyền chỉ huy các lực lượng Pháp vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Paris. Vị chuẩn đô đốc lưu ý rằng các lực lượng Pháp không được giao nhiệm vụ tấn công trực tiếp Houthi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.