Iraq, Syria phản đối cuộc không kích của Mỹ, các nhóm vũ trang ra đòn đáp trả

03/02/2024 16:01 GMT+7

Syria đã công bố thiệt hại sau đợt không kích quy mô lớn của Mỹ trên lãnh thổ nước này và tuyên bố lực lượng Washington không thể tiếp tục hiện diện tại Syria, trong khi Iraq cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng.

Ngày 2.2, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào 85 mục tiêu tại Iraq và Syria của các nhóm vũ trang liên kết với Iran, đáp trả vụ tấn công hôm 28.1 tại Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Quân đội Syria ngày 3.2 cho biết cuộc không kích trong đêm của Mỹ đã giết chết nhiều dân thường và binh sĩ, làm bị thương những người khác và gây thiệt hại lớn cho tài sản công và tư. Syria không nói rõ số lượng người thương vong và mức độ thiệt hại.

Điểm xung đột: Oanh tạc cơ Mỹ trút bom; lính Ukraine bi quan vì thiếu vũ khí

"Việc chiếm đóng các phần lãnh thổ Syria của lực lượng Mỹ không thể tiếp tục. Quân đội Syria quyết tâm giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi chủ nghĩa khủng bố và sự chiếm đóng", AFP trích thông báo cho hay.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại Syria và 2.500 người nữa tại Iraq, là một phần của liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Iraq cho biết đợt không kích diễn ra tại biên giới nước này và cảnh báo có thể khơi mào cho sự bất ổn trong khu vực. "Những cuộc không kích này vi phạm chủ quyền của Iraq, gây tổn hại nỗ lực của chính phủ Iraq và đặt ra mối đe dọa có thể dẫn Iraq và khu vực đến hậu quả thảm khốc", phát ngôn viên Yahya Rasool của quân đội Iraq tuyên bố. Phía Iran chưa phản ứng chính thức về cuộc không kích nhưng trước đó cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ ai bắt nạt Iran.

Iraq, Syria phản đối cuộc không kích của Mỹ, các nhóm vũ trang ra đòn đáp trả- Ảnh 1.

Một máy bay cất cánh tham gia đợt không kích hôm 2.2 của Mỹ nhắm vào các mục tiêu tại Iraq và Syria

REUTERS


Nhà Trắng đã tố cáo các nhóm do Iran hậu thuẫn đã đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan. Tuy nhiên, Mỹ không tấn công trực diện lãnh thổ Iran khi dường như cả Washington và Tehran đều muốn tránh một cuộc xung đột toàn diện.

Trong bài phân tích ngày 3.2, biên tập viên an ninh và quốc phòng Deborah Haynes của đài Sky News cho rằng dù Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tránh leo thang khi chọn cách không tấn công trực tiếp Iran, nhà lãnh đạo có thể sẽ không còn lựa chọn nào nữa ngoài phương án đó nếu các cuộc tấn công binh sĩ Mỹ không dừng lại.

Trong đợt không kích mới nhất, Mỹ đã nhắm vào lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cuộc tấn công này có thể châm ngòi cho một đòn đáp trả trực tiếp từ Iran, tương tự như cách mà quốc gia Hồi giáo phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq vào đầu năm 2020 sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump thực hiện đòn không kích khiến tướng tư lệnh Quds Qassem Soleimani thiệt mạng tại Iraq.

Theo bà Haynes, mối đe dọa lớn nhất của Mỹ lúc này có lẽ là đợt không kích sẽ không đủ để ngăn ngừa những cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Mỹ. Nếu điều đó lại xảy ra, Tổng thống Biden có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tấn công trực tiếp Iran.

Trong diễn biến mới nhất, tổ chức Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, lực lượng liên minh của nhiều nhóm khác nhau bị Mỹ tố cáo đứng sau vụ tấn công tại Jordan, ngày 3.2 thông báo đã tấn công căn cứ không quân al-Harir có lực lượng Mỹ đồn trú tại miền bắc Iraq, vài giờ sau đòn không kích của Washington, theo Reuters. Mỹ chưa lập tức bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.