Israel tấn công 'sở chỉ huy của Lữ đoàn Jenin’ ở Bờ Tây

Văn Khoa
Văn Khoa
03/07/2023 11:14 GMT+7

Quân đội Israel hôm nay 3.7 tuyên bố họ đang tấn công các mục tiêu ở thành phố Jenin ở Bờ Tây, trong khi nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad của Palestine nói mọi lựa chọn đều sẵn sàng để đáp trả.

Thành phố Jenin và trại tị nạn lân cận là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đối đầu giữa lực lượng Israel và những chiến binh người Palestine.

Quân đội Israel thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực, trên danh nghĩa hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Palestine.

Binh sĩ, UAV Israel tấn công thành phố Bờ Tây, đọ súng kéo dài

Quân đội Israel hôm nay nói rằng các lực lượng của họ đã tấn công một "trung tâm hoạt động chung", mà họ khẳng định đóng vai trò là sở chỉ huy của "Lữ đoàn Jenin", một nhóm dân quân địa phương, theo AFP.

Quân đội Israel còn nói rằng chiến dịch tấn công mới đã nhắm vào một địa điểm "quan sát và do thám", cũng như một cơ sở lưu trữ vũ khí và nơi ẩn náu của những người bị cáo buộc đã thực hiện những cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel trong những tháng gần đây.

Israel tuyên bố tấn công 'sở chỉ huy của Lữ đoàn Jenin’ ở Bờ Tây  - Ảnh 1.

Khói bốc lên trong một chiến dịch quân sự của Israel ở Jenin, thuộc Bờ Tây ngày 3.7

Reuters

Bộ Y tế Palestine cho hay một công dân đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng trong cuộc tấn công Jenin mới của quân đội Israel.

Trong một tuyên bố, nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad của Palestine nhấn mạnh "tất cả các lựa chọn đều sẵn sàng để tấn công kẻ thù nhằm đáp trả hành vi gây hấn của họ ở Jenin".

Trong tháng trước, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc đột kích ở Jenin, khiến 7 người chết. Cuộc đột kích đó cũng chứng kiến quân đội Israel phóng tên lửa từ một chiếc trực thăng, điều chưa từng thấy ở Bờ Tây kể từ năm 2002, theo AFP dẫn lời một quan chức Palestine.

Vài ngày sau, các lực lượng Israel đã giết chết 3 người trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần Jenin mà Israel cho là khủng bố. Đó được cho là lần đầu tiên, Israel tiến hành cuộc tấn công sử dụng UAV ở Bờ Tây trong nhiều năm, theo AFP.

Bạo lực đã gia tăng trong những tháng gần đây và kể từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 177 người Palestine, 25 người Israel, một người Ukraine và một người Ý thiệt mạng, theo thống kê của AFP được tổng hợp từ các nguồn chính thức của cả hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.