Israel vừa tấn công vào Syria?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2024 08:04 GMT+7

Quân đội Syria nói rằng tên lửa do Israel phóng từ Cao nguyên Golan vào rạng sáng 17.3 đã làm bị thương một binh sĩ Syria.

Trong một tuyên bố, quân đội Syria nói rằng các cuộc tấn công của Israel nhắm vào "một số điểm ở khu vực phía nam", theo Reuters.

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã chặn đứng ... tên lửa, bắn rơi một số quả tên lửa. Cuộc tấn công khiến một binh sĩ bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất", quân đội Syria nói trong tuyên bố.

Israel vừa tấn công vào Syria?- Ảnh 1.

Hệ thống phòng Syria trong một lần đối phó tên lửa do Israel phóng gần thủ đô Damascus của Syria

AFP

Quân đội Syria không nêu rõ địa điểm chính xác, nhưng truyền thông địa phương loan tin cuộc tấn công nhắm vào vùng nông thôn của thủ đô Damascus.

Ngoài ra, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria khẳng định "tên lửa Israel" đã nhắm vào một kho vũ khí thuộc quân đội Syria và được lực lượng Hezbollah sử dụng ở vùng núi Qalamun thuộc Damascus, theo AFP.

Cũng theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, một địa điểm khác gần một tiểu đoàn quân sự trong cùng khu vực bị nhắm mục tiêu.

Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ quân đội Israel, vốn thường không bình luận về các báo cáo nước ngoài.

Mỹ bí mật đàm phán với Iran để ngăn chặn Houthi tấn công?

Kể từ khi Hamas tấn công miền nam Israel ngày 7.10.2023, Israel đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu dân quân được Iran hậu thuẫn ở Syria, đồng thời tấn công hệ thống phòng không của quân đội Syria, theo Reuters.

Ít nhất 6 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào Syria bị nghi là do Israel tiến hành kể từ tháng 12.2023.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thu hẹp quy mô triển khai sĩ quan cấp cao ở Syria do một loạt các cuộc tấn công chết người của Israel, và đang dựa nhiều hơn vào lực lượng dân quân đồng minh để duy trì ảnh hưởng của họ ở Syria, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.